Hội Nhà báo TP.HCM hỗ trợ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Ngày 5-8, Đoàn Hội nhà báo TP.HCM, các cơ quan báo chí TP.HCM và trung ương do nhà báo Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM làm trưởng đoàn, nhà báo Lý Việt Trung - Phó chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM, Tổng Biên tập báo Phụ Nữ làm phó trưởng đoàn cùng một số lãnh đạo cơ quan báo chí đã đến thăm hỏi và trao tặng trang bị y tế, vật dụng cá nhân cho nữ y, bác sĩ tại các Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Nhi đồng 2

Buổi sáng, đoàn đã đến thăm Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (phường 8, quận 5). Tại đây, Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM thay mặt cho các cơ quan báo chí gửi lời tri ân đến đội ngũ bác sĩ, cán bộ nhân viên Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã và đang ngày đêm tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Cùng đó, thay mặt đội ngũ làm báo, nhà báo Trần Trọng Dũng trao tặng 100 triệu đồng vào Quỹ hội chữ thập đỏ đang đặt tại bệnh viện, 2.000 khẩu trang N95 cùng các vật dụng phục vụ nữ y bác sĩ và 15 thùng sữa. Đồng thời, chung tay cùng tuyến đầu chống dịch, nhà tài trợ cam kết cung cấp bình quân 200 bình nước/ngày tại các bệnh viện. 

BS Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương chia sẻ những công việc mà đội ngũ y bác sĩ đang làm trong đại dịch COVID-19. Ảnh: PHONG ĐIỀN

BS Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, đã chia sẻ những công việc mà đội ngũ y bác sĩ đang làm trong đại dịch COVID-19, mong Hội nhà báo luôn đồng hành, chia sẻ thông tin để người dân hiểu hơn công việc của đội y bác sĩ đang làm, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay.

BS Chiến cho biết hiện Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đang quá tải, còn đội ngũ y bác sĩ ăn nghỉ tại chỗ trong thời gian dài để làm tròn nhiệm vụ. Một số nhân viên của bệnh viện không may nhiễm bệnh đã tình nguyện rời bệnh viện nhường chỗ cho các bệnh nhân nặng.

"Trong cuộc chiến này đội ngũ y bác sĩ cũng bị thương, tuy nhiên chúng tôi đã vận động nhường chỗ cho bệnh nhân nặng hơn" - BS Chiến tâm sự. 

Trưa cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm và động viên đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương.

Nhà báo Trần Trọng Dũng thông tin đội ngũ người làm báo tại TP.HCM luôn hướng về đội ngũ y bác sĩ và luôn đồng hành cùng đội ngũ y bác sĩ trong cuộc chiến chống COVID-19.

Đợt này, Hội nhà báo TP.HCM trao tặng 4.000 bộ đồ bảo hộ, 17.300 khẩu trang y tế N95, 4.320 hộp sữa tiệt trùng, hàng nghìn bình nước và các vật dụng cho nữ y bác sĩ  tại năm bệnh viện: Bệnh viện Bình Chánh, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện dã chiến số 10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm