Hơn 7.000 đèn hoa đăng lung linh trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Hơn 7.000 đèn hoa đăng lung linh trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

(PLO)- Tối 30-5, nhiều đoạn trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thêm lung linh, huyền ảo nhờ ánh sáng lấp lánh của hơn 10.000 đèn hoa đăng được hàng nghìn người dân và tăng ni, phật tử thắp sáng.

Nhân đại lễ Phật Đản 2023 - Phật lịch 2567, nhiều đèn hoa đăng rực rỡ được thả xuống bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TP.HCM). Khi màn đêm buông xuống, nhiều đoạn trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thêm lung linh, huyền ảo nhờ ánh sáng lấp lánh của đèn hoa đăng.

Chùa Pháp Hoa (TP.HCM) được thắp sáng bởi hàng trăm bóng đèn lung linh. Ảnh: TRẦN MINH

Chùa Pháp Hoa (TP.HCM) được thắp sáng bởi hàng trăm bóng đèn lung linh. Ảnh: TRẦN MINH

Công tác chuẩn bị lễ hội thả hoa đăng chào mừng đại lễ Phật Đản. Ảnh: TRẦN MINH

Công tác chuẩn bị lễ hội thả hoa đăng chào mừng đại lễ Phật Đản. Ảnh: TRẦN MINH

Rất đông các bạn trẻ đổ về chùa Pháp Hoa để tham gia lễ hội. Ảnh: TRẦN MINH

Rất đông các bạn trẻ đổ về chùa Pháp Hoa để tham gia lễ hội. Ảnh: TRẦN MINH

Hơn 7.000 đèn hoa đăng được chuẩn bị cho người dân và tăng ni, phật tử. Ảnh: TÍNH DƯƠNG

Hơn 7.000 đèn hoa đăng được chuẩn bị cho người dân và tăng ni, phật tử. Ảnh: TÍNH DƯƠNG

Người dân và tăng ni, phật tử cùng nhau cầu nguyện sự bình an. Ảnh: MINH ĐỦ

Người dân và tăng ni, phật tử cùng nhau cầu nguyện sự bình an. Ảnh: MINH ĐỦ

Những ngọn đèn hoa đăng sáng rực cả một dòng kênh. Ảnh: TRẦN MINH

Những ngọn đèn hoa đăng sáng rực cả một dòng kênh. Ảnh: TRẦN MINH

Về khuya lượng người đổ về chùa vẫn đông đúc. Ảnh: MỸ DUYÊN

Về khuya lượng người đổ về chùa vẫn đông đúc. Ảnh: MỸ DUYÊN

Đọc thêm