Hung thủ liên tiếp giết người ở Khe Sanh lãnh án tử hình

Tuy nhiên, trước giờ xử án, bị cáo Hồ Chí Bảo bỗng dưng ngất xỉu nên phiên tòa bị trì hoãn và khai mạc muộn hơn so với dự kiến.

Hung thủ liên tiếp giết người ở Khe Sanh lãnh án tử hình ảnh 1
Bị cáo bỗng dưng ngất xỉu 

Trong suốt quá trình xét xử, bị cáo Hồ Chí Bảo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được nói lời sau cùng, Bảo tỏ ra hối hận: "Tuổi trẻ nông nổi nên đã gây ra tội lỗi, tôi xin được bồi thường thiệt hại và chịu mọi hình phạt của pháp luật để chuộc lại lỗi lầm của mình".

Hung thủ liên tiếp giết người ở Khe Sanh lãnh án tử hình ảnh 2
 

Hung thủ liên tiếp giết người ở Khe Sanh lãnh án tử hình ảnh 3
Quang cảnh phiên tòa. Bị cáo trước vành móng ngựa. 

Hung thủ liên tiếp giết người ở Khe Sanh lãnh án tử hình ảnh 4

Đại diện gia đình bị hại phát biểu trước tòa 

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên bị cáo Hồ Chí Bảo mức án tử hình về tội danh giết người và 10 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Về dân sự, bị cáo phải bồi thường 172 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Theo cáo trạng, ngày 7-8-2015, Hồ Chí Bảo mua găng tay và dao thủ sẵn, đột nhập vào cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng của vợ chồng chị Hồ Thị Tý (35 tuổi ở Khóm 4 thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị) với mục đích trộm cắp tài sản trả nợ cho người yêu.
Trong lúc đang lục lọi đồ đạc trong nhà thì Hồ Chí Bảo bị chị Tý phát hiện. Bảo lao tới khống chế và đâm chị Tý nhiều nhát khiến chị tử vong tại chỗ.
Cùng lúc đó, bố chồng của chị Tý là ông Nguyễn Văn Sắt (86 tuổi) chứng kiến sự việc vội chạy tới can thiệp cũng bị Bảo dùng dao đâm chết.
Thời điểm này, chị Hồ Thị Thuận nhân viên bán hàng vào nhà tìm chị Tý thì bị Bảo khống chế. Bảo dùng dao đâm chị Thuận trúng đầu gây chảy máu. Bảo đe dọa chị Thuận không được kêu rồi kéo chị Thuận vào phòng. Lúc này, cháu Nhi (con chị Tý đang ngủ gần đó) tỉnh giấc. Lợi dụng Bảo cúi xuống nhặt túi nylon, chị Thuận nhanh chân bồng Nhi chạy vào nhà vệ sinh chốt cửa.
Bảo đã cướp một số trang sức và tiền mặt trị giá gần 100 triệu đồng rồi tẩu thoát về nhà người yêu. Bảo được người yêu đưa tới Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa băng bó vết thương ở tay trong lúc giằng co với các nạn nhân. Các y, bác sỹ và kíp trực bệnh viện đã kịp thời gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Đến gần 18 giờ cùng ngày, Bảo bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ.
Ngày 10-8, Công an tỉnh Quảng Trị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Chí Bảo về hành vi“Giết người”, “Cướp tài sản”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm