LTS: Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đồng Interpol (Cảnh sát Hình sự Quốc tế) tại Hà Nội sau 20 năm gia nhập tổ chức này.Pháp Luật TP.HCMtrân trọng giới thiệu loạt bài về Interpol để bạn đọc hiểu rõ hơn về tổ chức này..
“Chúng tôi tạo điều kiện cho tất cả các cơ quan thực thi pháp luật hình sự hỗ trợ lẫn nhau một cách tốt nhất. Chúng tôi đảm bảo rằng các cơ quan cảnh sát có thể liên lạc với nhau; truy cập vào các dữ liệu và thông tin về cảnh sát toàn cầu; hỗ trợ hoạt động trên các lĩnh vực chống tội phạm cụ thể… để kiểm soát thế giới một cách hiệu quả”.
Đó là sứ mệnh và nỗ lực mà Interpol đặt ra và hướng tới. Những kết quả mà Interpol đã làm được đã chứng tỏ sức mạnh của sự liên kết và hợp tác chặt chẽ này.
Chạy đâu cho thoát
George Dirk Prinsloo là tên tội phạm khét tiếng của Nam Phi. Sau khi hiếp dâm trẻ em, hắn “vù” khỏi Nam Phi và gửi một số lá thư cho giới truyền thông rằng cảnh sát Nam Phi lẫn Interpol đừng hòng tóm được hắn.
Khi vụ việc vừa diễn ra, Interpol đã đưa hắn vào diện thông báo “đỏ” (truy nã khẩn trương để bắt giữ và dẫn độ về nơi truy tố). Thế là hắn trở thành đối tượng bị truy nã quốc tế vào năm 2006.
Ngựa quen đường cũ, Prinsloo tổ chức cướp một ngân hàng ở Baranovich, Belarus và bị Interpol nước này tóm gọn vào tháng 6-2009. Cùng bị bắt với hắn còn có hai tòng phạm nguy hiểm khác. Sau khi bắt Prinsloo, cảnh sát Belarus kiểm tra cơ sở dữ liệu toàn cầu của Interpol, biết được hắn bị truy nã quốc tế cần được bắt và dẫn độ. Dấu vân tay của y được gửi ngay đến Tổng hành dinh của Interpol ở Lyon (Pháp). Kết quả xét nghiệm cho thấy gã đàn ông đang bị giam giữ chính là kẻ đã đào tẩu khỏi Nam Phi.
“Việc bắt giữ Prinsloo là minh chứng rõ ràng về hiệu quả của việc hợp tác thực thi luật pháp quốc tế thông qua Interpol” - ông Martin Cox, trợ lý giám đốc đơn vị hỗ trợ điều tra nghi can bị giam giữ của Interpol, nói - “Trong khi Prinsloo khoe khoang rằng y không thể bị bắt, cảnh sát trên toàn thế giới đã tích cực làm việc để đáp trả tuyên bố thách thức của y”.

Các loại tội phạm xuyên quốc gia thế kỷ 21 mà Interpol quan tâm: tham nhũng, tội liên quan đến trẻ em, mua bán phụ nữ, ma túy, môi trường, tài chính, dược phẩm giả, cướp biển, trộm tranh, khủng bố... Ảnh: INTERNET
Ông Cox khen ngợi những người tham gia vụ này. Theo ông, “vụ bắt giữ này cho thấy đối với Interpol, việc kéo dài thời gian bao lâu hoặc tội phạm trốn đến chân trời góc bể nào trên thế giới không là vấn đề gì cả; Interpol và từng quốc gia thành viên luôn cam kết đưa tội phạm ra trước công lý”.
Prinsloo phải nhận phán quyết về tội cướp có vũ khí có thể khiến y phải bị mức tù giam 10 năm. Thông qua hệ thống liên lạc thông minh của Interpol, cảnh sát Nam Phi đã gửi đơn đề nghị dẫn độ y qua quốc gia này để xử các tội danh từng khiến y phải lẩn trốn gồm: hiếp dâm, lừa đảo và sở hữu những hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em.
Ngược lại, cảnh sát Nam Phi cũng từng bắt giữ can phạm của quốc gia thành viên Interpol ngay trên nước mình. Tháng 5-2011, Văn phòng Interpol Nam Phi nhận được yêu cầu hỗ trợ bắt giữ hai công dân của Cộng hòa Botswana can tội cướp có vũ trang, bị nghi ngờ đang lẩn trốn ở Nam Phi. Công văn cáo buộc nêu rõ ngày 1-5 rồi, năm tay súng đã tấn công một cửa hiệu ở Gabarone, Botswana, cướp của người chủ và những người mua sắm một số tài sản. Ba nghi phạm trong số đó đã bị cảnh sát Botswana “ốp” nhưng hai tên còn lại là Ngqabuthu Mbele và Stanley Ndlovu được xác định là chạy trốn sang Nam Phi.
Ngày 28-7 rồi, Interpol theo dõi và phát hiện hai kẻ tình nghi xuất hiện ở Zeerust và tiến hành bắt giữ. Đó chính là Mbele và Ndlovu, hai kẻ tham gia vụ cướp có vũ trang ở Botswana. Tháng 8 rồi, hai tên tội phạm đã được dẫn độ về Botswana.
Mafia là cái thá gì!
Plamen Dishkov, một tên cướp Bulgaria bị kết án về tội giết người năm 2002, đã bị bắt giữ tại Bồ Đào Nha sau gần 10 năm lẩn trốn xuyên quốc gia. Với “sự nghiệp” của mình, Dishkov là biểu tượng của hàng loạt tên cướp hạng vừa ở Bulgaria những năm 1990, được đánh dấu bằng cuộc chiến kiểm soát quốc gia này giữa hai đế chế tội phạm - VIS (sau này là VIS-2) với SIC.
Theo tuyên bố của Bộ Nội vụ Bulgaria, Diskov (chủ yếu được biết đến với cái tên Kela) bị bắt vào tháng 8-2011 tại Cascais, Bồ Đào Nha theo một lệnh bắt giữ của châu Âu. Sau khi bị bắt, y bị dẫn độ về Bulgaria.
Kela sinh năm 1976 tại Burgas (Bulgaria). Y biến mất hôm 22-11-2002, một ngày sau khi sát hại một người chuyên kinh doanh thịt. Ông này bị bắn chết ở phía trước khách sạn của mình ở TP vùng biển Đen Burgas.
Năm 2004, Kela được Tòa án TP Burgas tuyên trắng án vì không đủ bằng chứng kết tội y là hung thủ hoặc tổ chức giết người. Nhưng đến năm 2007, Tòa Phúc thẩm Burgas xử án Plamen Dishkov vắng mặt với mức 20 năm tù giam vì tội chủ mưu và trực tiếp giết ông Dimitar Stamatov cùng hai đồng phạm khác.
Sự thực Kela là một tên cướp trẻ khét tiếng tàn bạo, được xem là đại diện của đế chế tội phạm SIC vùng nam biển Đen của Bulgaria từ giữa cho đến cuối những năm 1990. Có nhân chứng khai y nhận được 10.000 USD để giết ông Stamatov. Những kẻ có liên can đến vụ giết người là Boyko Stoyanov - lãnh án 20 năm vào năm 2007 và Todor Nedelchev - 16 năm tù với vai trò đồng phạm. Tuy nhiên, trước khi tòa kết án, Kela đã vù qua Ba Lan bằng máy bay. Kể từ đó, nhiều tin đồn cho rằng Kela lẩn trốn ở Đức, Pháp, Mỹ và đảo Cyprus.
Kela là học sinh Trường Trung học Thể thao Burgas, chuyên ngành boxing. Do có năng lực, y nhanh chóng “lên đai” vùng Burgas và trở nên giàu có vào cuối những năm 1990, sau đó có nhiều động thái hợp pháp hóa sự giàu có của mình thông qua việc buôn bán nhiên liệu, kinh doanh bất động sản, quán bar và nông sản.
Trở lại tháng 1-2001, hai tên cướp hạng thấp hơn của băng SIC bỏ mạng ở Burgas trong một vụ đánh bom tại một quán bar. Người ta khẳng định Burgas là mục tiêu của hai tên găng-xtơ kia nhưng chỉ bị thương nhẹ, được gia đình che giấu và cảnh sát địa phương… cứu sống. Ngày 12-12-2002, Interpol phát lệnh truy nã Kela và đến ngày 18-6-2008, châu Âu công bố lệnh bắt giữ y.
Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng xác định kẻ đạo diễn vụ tấn công Kela chính là tay trùm mafia đối thủ Dimitar Zhelyazkov (được biết đến với cái tên Mityo Ochite “Con mắt” - hiện đang bị cầm tù về tội cầm đầu tổ chức tội phạm) để báo thù cú tấn công của Kela giết chết vợ cũ và em trai của Zhelyazkov.
Tháng 4-2011, cái tên Kela lại được báo chí giật tít khi cha của y phá hủy tòa biệt thự ba tầng sang trọng nhìn ra biển của con trai mình. Người ta cho rằng tòa biệt thự trên xây dựng bất hợp pháp với số tiền ít nhất là 100.000 EUR.
Tháng 8-2011, Kela bị bắt tại Bồ Đào Nha, sau đó bị dẫn độ về Bulgaria để chịu án.
| Interpol và Interpol Việt Nam Interpol là tên gọi thường dùng của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (tiếng Anh: International Criminal Police Organization), một tổ chức thi hành luật quốc tế được thành lập ngày 7-9-1923 tại Vienna, thủ đô của Áo và đặt văn phòng thường trực ở Saint-Cloud (Paris, Pháp). Từ ngày 1-5-1989, Interpol chuyển về Trung tâm Quốc tế Lyon tại Pháp. Interpol có đại diện tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ, đồng thời có văn phòng đại diện ở bảy quốc gia: Argentina, Cameroon, Côte d’Ivoire, El Salvador, Kenya, và Thái Lan. Interpol bao gồm 188 thành viên (trong tổng số 186 quốc gia và vùng lãnh thổ vì hai quốc gia thành viên Aruba và Antilles do Hà Lan làm đại diện). Sau 20 năm gia nhập tổ chức Interpol, Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý hơn 12.000 lượt thông tin liên quan đến công tác truy nã quốc tế, hơn 12.000 lượt liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự xuyên quốc gia, hơn 6.000 lượt liên quan đến tội phạm ma túy và kinh tế. Trong số cả trăm tội phạm bị truy nã, cảnh sát VN đã phối hợp với cảnh sát nước ngoài bắt giữ và dẫn độ về nước nhiều tên nguy hiểm. Trong số này có Bùi Hữu Tài và Nguyễn Thành Thắng được FBI (Mỹ) xếp vào danh sách hai trong số 10 tội phạm nguy hiểm nhất năm 1998, Nguyễn Hải Nam phạm tội giết người ở Đức... |
ĐẶNG NGỌC HÙNG dịch