Iran chi 8 tỉ USD mua vũ khí Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan đang có chuyến thăm Nga nhằm thúc đẩy hợp tác quân sự. Ông đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu và hội kiến Tổng thống Nga Putin trong ngày 16-2.

Hai Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (phải) và Iran Hossein Dehghan gặp nhau ngày 16-2 tại Nga. Ảnh: AP

Trong cuộc họp báo chung sau đó, Bộ trưởng Sergei Shoigu nhận định Nga và Iran đang đối mặt với các thách thức và đe dọa tương tự nhau từ Trung Đông. Ông và Bộ trưởng Hossein Dehghan bàn các biện pháp cần thiết để phát triển hợp tác trong các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực, đặc biệt trong tình hình khủng hoảng Trung Đông ngày càng tăng cao.

Bộ trưởng Hossein Dehghan (trái) trả lời truyền thông Nga ngày 16-2. Ảnh: TASS

Nhật báo Kommersant (Nga) ngày trước đó dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Iran có kế hoạch chi số tiền "khủng", hơn 8 tỉ USD mua vũ khí từ Nga. 

Đó là máy bay chiến đấu đa chức năng Sukhoi Su-30SM, trực thăng Mil Mi-8 và Mil Mi-17, máy bay huấn luyện tiên tiến và chiến đấu hạng nhẹ Yak-130, hệ thống tên lửa quốc phòng di động bờ biển K-300P Bastion-P, tàu khu trục và tàu ngầm động cơ diesel.

Theo Kommersant, phía Iran đã gửi danh sách vũ khí này cho Nga.

Thông tin này chứng tỏ Iran đang rất quan tâm mua vũ khí từ Nga. Trước đó nữa Nga đã có thỏa thuận bán tên lửa phòng không tầm xa S-300 cho Iran.

Sau cuộc gặp của Tổng thống Putin và Tổng thống Iran Hassan Rouhani, ngày 23-11-2015, Nga dỡ bỏ lệnh cấm vận bán và vận chuyển thiết bị công nghệ liên quan đến công nghiệp hạt nhân cho Iran.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm