Khánh Hòa lên phương án thu hồi 50 m mặt biển trước Khu tưởng niệm Gạc Ma

(PLO)- Tỉnh Khánh Hòa đang lên phương án thu hồi 50 m mặt biển đã giao cho doanh nghiệp để đồng bộ Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma hướng ra biển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-7, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐVN) triển khai giai đoạn 2 Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma.

Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: XN.

Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: XN.

Giai đoạn 2 Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma có diện tích hơn 25.000 m2 sẽ gồm các công trình công viên cây xanh, gắn kết với khu tưởng niệm, nhà trưng bày phục vụ khách thăm quan, du lịch...

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân, vì mục đích cộng đồng và đồng bộ với Khu tưởng niệm hướng ra biển, tỉnh sẽ làm việc với Tổng LĐLĐVN và doanh nghiệp để thu hồi khoảng 50 m mặt biển với diện tích khoảng 3.000 m2 đã giao cho doanh nghiệp.

“Đây là khu tưởng niệm tâm linh, công trình văn hóa. Vì vậy chúng tôi sẽ làm việc với Tổng LĐLĐVN và doanh nghiệp để tính toán đền bù, thu hồi hợp lý cho doanh nghiệp”, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cho hay.

Khánh Hòa lên phương án thu hồi khoảng 50 m mặt biển để đồng bộ Khu tưởng niệm ra hướng biển. Ảnh: XN.

Khánh Hòa lên phương án thu hồi khoảng 50 m mặt biển để đồng bộ Khu tưởng niệm ra hướng biển. Ảnh: XN.

Trong buổi làm việc với Tổng LĐLĐVN mới đây, ông Nguyễn Hải Ninh- Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho rằng quá trình thực hiện giai đoạn 2 cần xây dựng bảo tàng Trường Sa. Tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp nhận quản lý dự án sau đưa vào hoạt động.

Khu tưởng niệm Gạc Ma nằm tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, với mức đầu tư hơn 130 tỉ đồng, hoàn thành giai đoạn 1 và khánh thành tháng 7-2017.

Khu tưởng niệm có chủ đề "Những người nằm lại phía chân trời" với biểu tượng "Vòng tròn bất tử" được tạo thành từ hình ảnh 64 chiến sĩ nắm tay nhau quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền Việt Nam tại đảo Gạc Ma trong trận chiến với hải quân Trung Quốc ngày 14-3-1988.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm