Khi chuyện nhảm trở thành ‘sự kiện’

Câu chuyện này đặt ra cho chúng ta nhiều suy nghĩ về hiện thực liên quan đến giới trẻ đô thị hiện nay.

Trước hết là đối với giới trẻ hiện nay, hình như họ đang xem việc tìm kiếm sự nổi tiếng, được nhiều người chú ý đến mình là một động lực trong hành động của họ. Hai cô gái này đã hẹn nhau trên mạng xã hội, tức là đã “thông báo” cho mọi người biết và họ hẹn nhau tại địa điểm tập trung nhiều người. Như vậy họ đã có những “dàn dựng” nhằm thu hút sự chú ý của càng nhiều người càng tốt. Rõ ràng đây là một logic tìm kiếm sự nổi tiếng giống với không ít trường hợp trước đó, chỉ khác nhau ở cách thức. Câu hỏi đặt ra là tại sao người trẻ đang bị “ám ảnh” bởi sự nổi tiếng như vậy? Điều này không khó lý giải vì nhìn vào hiện thực ngày nay, hình như xã hội đang “tưởng thưởng” cho mọi sự nổi tiếng, bất chấp sự nổi tiếng đó đến từ đâu, đến nỗi một anh chàng như Lệ Rơi vẫn được lên sóng của đài truyền hình quốc gia. Hệ lụy là người trẻ bị cuốn vào vòng xoáy của việc tìm kiếm danh vọng và khi không có khả năng để tìm danh vọng bằng tài năng, bằng lao động thì họ sẽ dùng những cách phi chuẩn để đạt được điều đó.

Về phía hàng ngàn bạn trẻ hiếu kỳ. Tại sao họ lại hồ hởi với chuyện của hai cô gái? Điều này có lẽ phản ánh một hiện trạng là đời sống xã hội và tinh thần của giới trẻ hiện nay đang ở mức rất thấp. Giới trẻ vốn là những người tràn đầy năng lượng và nếu không dùng năng lượng vào các hoạt động hợp chuẩn thì buộc họ phải dùng cho những hoạt động phi hợp chuẩn khác. Một xã hội mà người trẻ quá thiếu thốn những hình thức giải trí lành mạnh thì mọi chuyện dù là cỏn con cũng là điều giúp họ được giải trí. Nếu có nhiều hoạt động giải trí khác thì không ai “rảnh” để ra phố đi bộ xem người ta “giải quyết” mâu thuẫn cả. Mà giới trẻ Việt Nam chúng ta hiện nay hình như rảnh thật: Nhìn qua con số mỗi người Việt đọc bình quân chưa đến một cuốn sách/năm… cho thấy họ gần như thừa quá nhiều thời gian và năng lượng. Nếu con người ta được tập luyện, được dạy về cách sử dụng thời gian nhàn rỗi thì chắc sẽ không phải mất thời gian chúi mũi vào những chuyện không đâu.

Nhưng tựu trung lại, nguyên nhân chính là vốn văn hóa ở một bộ phận giới trẻ chúng ta hình như đang ở mức rất thấp. Vì vốn văn hóa thấp nên họ hình như không phân biệt được cái này nên hưởng ứng và nên làm, cái nào nên tránh xa. Khi vốn văn hóa thấp, những hoạt động lành mạnh nghèo nàn thì những thứ lệch chuẩn sẽ lên ngôi mà thôi.

LÊ MINH TIẾN, ĐH Mở TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm