Không có chuyện 'giáo viên bị phạt 10 triệu vì kỷ luật người học sai quy định'

(PLO)- Nghị định số 88/2022/NĐ-CP áp dụng với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (tiểu học, THCS, THPT).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao thông tin về việc giáo viên sẽ bị xử phạt đến 10 triệu đồng nếu kỷ luật học sinh sai quy định. Thông tin trên xuất phát từ Nghị định 88/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp mà Chính phủ vừa ban hành.

Một trường học từng xảy ra sự việc thầy giáo nói tục, chửi bới học sinh. ẢNH: NGUYỄN QUYÊN
Một trường học từng xảy ra sự việc thầy giáo nói tục, chửi bới học sinh. ẢNH: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, Điều 30 Nghị định 88/2022 (về vi phạm quy định về kỷ luật người học; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học; vi phạm quy định về chính sách đối với người học) quy định sẽ phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Kỷ luật người học không đúng quy định;

- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, biện pháp khắc phục hậu quả khi kỷ luật người học không đúng quy định là phải hủy bỏ quyết định kỷ luật và khôi phục quyền học tập của người học. Còn đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học thì phải xin lỗi công khai người học trừ trường hợp người học hoặc người đại diện hợp pháp của người học bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể có yêu cầu không xin lỗi công khai.

Tuy nhiên, cần lưu ý là quy định trên áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (tiểu học, THCS, THPT).

Trong đó, giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, được thực hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên.

Ngoài ra, việc ra quyết định kỷ luật học sinh không thuộc thẩm quyền của cá nhân giáo viên mà sẽ do hội đồng kỷ luật của trường họp và xem xét ra quyết định.

Chính vì lẽ đó, không có chuyện giáo viên sẽ bị xử phạt đến 10 triệu đồng khi kỷ luật học sinh sai quy định, mà khi có sự việc kỷ luật sai sẽ xem xét trách nhiệm của tổ chức, cụ thể là nhà trường.

Phạt 80 triệu đồng nếu tuyển sinh trong thời gian bị đình chỉ hoạt động

Theo khoản 4, Điều 8 Nghị định số 88/2022, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp có hành vi tiếp tục hoạt động tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong thời gian bị đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 60 – 80 triệu đồng .

Ngoài ra, Nghị định 88 cũng quy định phạt tiền từ 10 – 15 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về chính sách đối với người học (mức phạt áp dụng với tổ chức).

Điều 27 Nghị định 88/2022 cũng quy định phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, người lao động trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm