Không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự

Ngày 10-12, Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết, Cục An ninh nội địa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Theo báo cáo, trong năm 2020, công tác nghiệp vụ cơ bản tạo được những chuyển biến, đổi mới, nâng cao chất lượng; tăng cường công tác bảo đảm an ninh tôn giáo, dân tộc và tiếp tục triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an ninh xã hội, phòng, chống khủng bố.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm chỉ đạo, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ an ninh nội địa có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những thành tích của Cục An ninh nội địa trong năm qua.

Về nhiệm vụ công tác trong năm 2021, ông Quang yêu cầu Cục An ninh nội địa triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh nội địa trong mọi tình huống, cao điểm là từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Quang nhấn mạnh không để xảy ra bị động, bất ngờ; kiểm soát chặt chẽ hoạt động của số đối tượng phản động, chống đối; phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực phản động; tham mưu, giải quyết các vụ khiếu kiện phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu lực lượng An ninh nội địa cần khẩn trương phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong từng mặt công tác; đề cao trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo, chỉ huy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành mệnh lệnh, thực hiện nhiệm vụ được giao…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm