Lãnh đạo tỉnh Phú Yên mong ngư dân cùng chung tay gỡ thẻ vàng IUU

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Phú Yên khẳng định, việc gỡ thẻ vàng IUU chỉ có thể được thực hiện khi cả chính quyền và bà con ngư dân cùng nhau quyết tâm, phối hợp hành động vì lợi ích chung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-8, tại Phú Yên, báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức diễn đàn “Đáp lời ngư dân”. Đây là diễn đàn nằm trong khuôn khổ chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo tổ chức tại tỉnh này.

Toàn cảnh chương trình "Đáp lời ngư dân". Ảnh: HOÀNG GIANG

Toàn cảnh chương trình "Đáp lời ngư dân". Ảnh: HOÀNG GIANG

Tại đây, bà con ngư dân đã chia sẻ và bày tỏ nguyện vọng liên quan đến các chính sách hỗ trợ cho bà con bám biển theo quy định của Trung ương và của tỉnh Phú Yên. Đặc biệt sau đại dịch COVID-19, có nhiều vấn đề khiến đời sống của bà con ngư dân gặp nhiều thách thức.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ nhìn nhận giá nhiên liệu tăng, nhân công đi biển ngày càng khan hiếm, giá cá ngừ đại dương và hải sản khác có xu hướng giảm, vì vậy nhìn chung đi biển rất khó có lãi, thậm chí chịu lỗ.

“Chúng tôi rất chia sẻ và cảm thông với những khó khăn này, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục tìm hiểu, tìm các giải pháp thúc đẩy nhanh hơn, hiệu quả hơn các chương trình hỗ trợ cho bà con ngư dân.

Tỉnh cũng sẽ rà soát lại các chính sách hỗ trợ cho bà con, cái nào thuộc thẩm quyền của Trung ương thì sẽ có kiến nghị, còn thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ nỗ lực cải thiện” - ông Lê Tấn Hổ chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên mong ngư dân cùng chung tay gỡ thẻ vàng IUU ảnh 2
Ngư dân hỏi tại chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Về vấn đề giá cá ngừ đại dương, đại diện chính quyền tỉnh Phú Yên nói có những gia đình nhiều đời nay bám biển và gìn giữ nghề đánh bắt cá ngừ đại dương, cùng chính quyền tìm cách đưa đặc sản này trở thành một loại hải sản có giá trị cao, mang thương hiệu Phú Yên.

Dù vậy, vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng phải quan tâm giải quyết. Cụ thể là giá cá ngừ đại dương xuống mức trên dưới 100.000/kg, theo ông Lê Tấn Hổ đây là mức giá thấp so với kỳ vọng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nói ông đã tìm hiểu và biết một vài doanh nghiệp ở Việt Nam nhập cá ngừ từ các nước khác với giá tương tự, thậm chí thấp hơn.

“Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là làm sao để ngư dân bám biển, đánh bắt cá ngừ đại dương mà có lãi. Vì sao cá ngừ đại dương nhập từ các nước thì giá thấp, hay vì sao họ làm cá ngừ hiệu quả hơn chúng ta? Chúng ta phải trả lời được”- ông Lê Tấn Hổ chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên mong ngư dân cùng chung tay gỡ thẻ vàng IUU ảnh 3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ trả lời các câu hỏi của ngư dân tại diễn đàn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Từ đó, ông cho rằng phải tìm cách cải tạo hệ thống đánh bắt và bảo quản con cá ngừ theo tiêu chuẩn tối ưu nhất như về kỹ thuật đánh bắt hay bảo quản.

Ông cho biết thêm, tỉnh đã cử cán bộ tìm hiểu và từng bước triển khai. Cùng đó, phải xây dựng mô hình, chiến lược từ khai thác đến xây dựng, phát triển thương hiệu, phải biết đa dạng hóa sản phẩm làm từ con cá ngừ đại dương.

“Phải tham gia vào được chuỗi cung ứng cá ngừ đại dương trong nước và quốc tế, trong đó cá ngừ đại dương Việt Nam nói chung và ở Phú Yên nói riêng sẽ là một mắc xích quan trọng. Chính quyền tỉnh đã và đang cố gắng làm việc này”- ông nói và mong bà con ngư dân cũng cùng đồng hành, cùng tìm hiểu, cùng áp dụng, từng bước thay đổi văn hóa đánh bắt, biết chăm chút hơn cho nghề.

Nếu ngư dân cùng chung tay với chính quyền sẽ có thể giảm thiểu chi phí, đánh bắt được nhiều hơn, có nhiều sản phẩm cá ngừ xuất khẩu sang thị trường khó tính, để bà con ngư dân có thể làm giàu từ ngành kinh tế này.

Về vấn đề thẻ vàng EC đối với ngành hải sản Việt Nam, ông Lê Tấn Hổ nói từ năm 2017 khi Ủy ban châu Âu gắn thẻ vàng với hải sản Việt Nam, kinh tế trong nước chịu thiệt hại hàng tỉ USD, sản lượng xuất khẩu giảm cực kỳ mạnh.

Khi hải sản khó vào thị trường châu Âu thì giá cả không thể tăng, vì vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bà con.

Các ngư dân ở Phú Yên đến tham dự diễn đàn Đáp lời ngư dân do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

Các ngư dân ở Phú Yên đến tham dự diễn đàn Đáp lời ngư dân do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

“Việc gỡ thẻ vàng chỉ có thể được thực hiện khi cả chính quyền và bà con ngư dân cùng nhau quyết tâm, phối hợp vì lợi ích chung.

Chỉ cần không còn ngư dân nào cố ý làm trái quy định về khai báo, giám sát; không còn ngư dân nào đánh bắt phi pháp ở biển nước khác, không còn ngư dân nào dùng các phương pháp đánh bắt không đúng quy định. Các cơ quan chức năng quyết liệt giám sát, tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn cho bà con thì thẻ vàng sẽ sớm được gỡ, giá cá, mực, tôm sẽ tăng, đời sống bà con sẽ được cải thiện” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên khẳng định.

Ông cũng mong muốn, 50 hộ gia đình ngày hôm nay sẽ là hạt nhân để tuyên truyền trong bà con ngư dân xung quanh để tuyệt đối tuân thủ các quy định, lợi ích trực tiếp là của bà con và phải hiểu rằng nếu như bị phạt thì sẽ bị phạt rất nặng.

Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên có phần chia sẻ thêm với ngư dân tại chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên có phần chia sẻ thêm với ngư dân tại chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cho biết Tỉnh uỷ sẽ có Nghị quyết hành động, quyết tâm thực hiện hiệu quả để cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng IUU.

Lãnh đạo tỉnh đã và đang quyết liệt triển khai các giải pháp chủ động, ngăn ngừa để vấn đề đánh bắt cá trái phép, trái quy định, không khai báo không xảy ra nữa.

Ông Phạm Đại Dương cũng khẳng định sẽ có những kiến nghị, đề xuất liên quan đến các vấn đề mà ngư dân phản ánh với Trung ương, bộ, ngành để kịp thời có cơ chế, chính sách phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm