Lên Đà Lạt đừng quên ghé thăm cung đường nghệ thuật

Lên Đà Lạt đừng quên ghé thăm cung đường nghệ thuật

(PLO)- Cung đường nghệ thuật ở thành phố ngàn hoa nằm ở đường Lý Tự Trọng với đầy đủ bản sắc của một Đà Lạt trong ký ức 130 năm.

Video: Lên Đà Lạt đừng quên ghé thăm cung đường nghệ thuật

Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa chính thức trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc. Việc này là nỗ lực lớn của chính quyền và nhân dân Đà Lạt trong suốt 3 năm qua với nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ. Trong đó, việc tạo ra các giá trị về nghệ thuật, âm nhạc gắn với phát triển du lịch bền vững được thành phố chú trọng.

Một trong số đó chính là Cung đường Nghệ thuật, được thành phố tổ chức ở đường Lý Tự Trọng, phường 2.

Đến đây, ngoài việc có thể chiêm ngưỡng ngay 50 bức tranh về cuộc sống, văn hoá, con người Đà Lạt, du khách còn được nghe 3 nhóm nhạc biểu diễn mỗi ngày với các tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu nghệ thuật,đôi lứa, những bài hát về thành phố ngàn hoa.

Theo nghệ sĩ Phan Quang, cung đường nghệ thuật đầu tiên được xây dựng tại Đà Lạt là một dấu ấn đặc trưng về văn hoá nghệ thuật. Điều này tạo ra một nét riêng của Đà Lạt với những giá trị văn hoá bền vững, có học thuật.

Trước khi chính thức đến đường Lý Tự Trọng để thưởng thức những bản tình ca hay chiêm ngưỡng những bức ảnh quý, mời bạn đọc của PLO cùng hoa hậu Ngọc Hân thăm cung đường nghệ thuật ở thành phố Đà Lạt.

con-duong-nghe-thuat-1.jpg
Hoa hậu Ngọc Hân uống cà phê ở cung đường nghệ thuật. Ảnh: VÕ TÙNG
con-duong-nghe-thuat-10.jpg
Du khách thích thú với những bức tranh ghi dấu một Đà Lạt trăm tuổi. Ảnh: VÕ TÙNG
conduong-nghe-thuat-6.jpg
Cung đường nghệ thuật chào mừng Đà Lạt 130 năm hình thành và phát triển. Ảnh: VÕ TÙNG
con-duong-nghe-thuat-12.jpg
Du khách thưởng thức âm nhạc tại Stop and Go trên đường Lý Tự Trọng. Ảnh: VÕ TÙNG
con-duong-nghe-thuat-8.jpg
Chiêm ngưỡng những bức tranh quý. Ảnh: VÕ TÙNG
con-duong-nghe-thuat-6.jpg
Một du khách người nước ngoài say mê với hình ảnh người Đà Lạt xưa. Ảnh: VÕ TÙNG
con-duong-nghe-thuat-7.jpg
Đà Lạt chính thức gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO. Ảnh: VÕ TÙNG
con-duong-nghe-thuat-3.jpg
Tác phẩm "Chồi xuân" được trưng bày ở cung đường nghệ thuật. Ảnh: VÕ TÙNG
con-duong-nghe-thuat-9.jpg
Không gian âm nhạc ở cung đường nghệ thuật. Ảnh: VÕ TÙNG
con-duong-nghe-thuat-4.jpg
Tác phẩm điêu khắc của hoạ sĩ trẻ đến từ TP Hà Nội. Ảnh: VÕ TÙNG
con-duong-nghe-thuat-5.jpg
Bất kỳ du khách nào cũng thích thú khi đến với cung đường nghệ thuật. Ảnh: VÕ TÙNG

Đọc thêm