Lộ diện mẫu 'xế hộp' ưa thích của ông Putin

Hôm 10-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm Yekaterinburg hai ngày để tham dự khai mạc triển lãm INNOPROM-2017, hội chợ thương mại công nghiệp quốc tế tổ chức từ ngày 10 đến 13-7. Khi ngắm gian hàng của Nissan giới thiệu chiếc SUV mới hiệu Murano, tổng thống nói rằng ông đã có nhiều năm dùng xe của thương hiệu này.

"Trong những năm 1990, khi tôi làm việc trong văn phòng của thị trưởng TP St. Petersburg, tôi đã đi trên chiếc xe Nissan. Chiếc xe không hoàn toàn phức tạp nhưng tôi thực sự thích nó" -Tổng thống Nga Putin nói với đại diện của hãng.

Chiếc xe đầu tiên

ZAZ Zaporozhets 1972 là ô tô đầu tiên của ông Putin. Chiếc xe thời Liên Xô này do nhà máy xe ô tô Zaporizhia sản xuất. Điều đặc biệt gắn liền với chiếc ZAZ Zaporozhets 1972 này là mẹ của ông Putin đã tậu được nó sau khi trúng số. Ở thời điểm đó ông Putin đang là sinh viên năm thứ ba ĐH Leningrad.

Chiếc xe đầu tiên của Tổng thống Putin. Ảnh: SPUTNIK

Cha mẹ ông đã quyết định thưởng chiếc Zaporozhets này cho cậu con trai. Trong cuốn hồi ký xuất bản năm 2000, ông Putin tiết lộ đã lái chiếc xe đi khắp nơi.

Khi Tổng thống Mỹ thứ 43 George W. Bush tới St. Petersburg dự Hội nghị thượng đỉnh G8 vào năm 2006, nhà lãnh đạo Nga đã nhiệt tình giới thiệu với ông chủ Nhà Trắng chiếc ZAZ Zaporozhets 1972 của mình. Tuy nhiên, ông W. Bush cuối cùng quyết định không lái thử chiếc xe này. Nhưng một năm sau, ông George W. Bush đã lái thử chiếc xe khác của ông Putin.

Chiếc Volga cổ điển

Năm 2005, khi cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush có chuyến công du tới châu Âu, ông đã gặp Tổng thống Putin tại Novo-Ogarevo - dinh thự của nhà lãnh đạo Nga ở ngoại ô Moscow. Tại đây, ông Putin đã mời ông Bush lái thử chiếc GAZ-21 Volga cổ điển của mình. Cựu tổng thống Mỹ đã đồng ý và lái thử vài vòng quanh khu dinh thự của ông Putin.

“Ông Putin đã dạy tôi lái xe” - ông Bush chia sẻ vui vẻ với các PV sau cuộc gặp với Tổng thống Putin.

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush lái thử chiếc GAZ-21 Volga của ông Putin. Ảnh: SPUTNIK

Chiếc GAZ-21 với biểu tượng con hươu đặc trưng ở phần mũi xe là phương tiện cá nhân của Tổng thống Putin. Chiếc xe màu ngà được sản xuất từ năm 1956 tại nhà máy ô tô Gorky, sau đó được tân trang cũng tại nhà máy này.

Chiếc Mercedes-Benz dành riêng cho tổng thống

Là nguyên thủ quốc gia, Tổng thống Putin được phục vụ di chuyển bằng phương tiện đặc biệt do một đơn vị riêng thuộc Lực lượng Bảo vệ Liên bang chịu trách nhiệm. Ô tô chính thức chở Tổng thống Putin là một chiếc Limousine bọc thép - Mercedes-Benz S600 Guard Pullman. Chiếc xe dài 6,2 m, đáp ứng được mọi yêu cầu về an toàn.

Mercedes-Benz S600 Guard Pullman - chuyên dùng để chở tổng thống Nga. Ảnh: SPUTNIK

Chiếc xe “ghê gớm”

Năm 2009, trước khi bắt đầu cuộc hội đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ khi đó là ông Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Putin đã giới thiệu với báo chí về chiếc Niva SUV của mình. Nhà lãnh đạo Nga thậm chí còn đề nghị các PV lái thử chiếc xe ba cửa được sơn màu ngụy trang này. Nhà lãnh đạo Nga đã cảnh báo PV: “Tốt hơn hết là các bạn nên tránh qua một bên. Đó là một chiếc xe ghê gớm lắm đấy!”.

Chiếc xe "ghê gớm" Niva SUV của ông Putin. Ảnh: SPUTNIK

Chiếc xe lướt như chim nhạn

Vào thời điểm tháng 8-2010, ông Putin khi đó đang là thủ tướng Nga đã lái chiếc xe dáng thể thao Lada Kalina Sport màu vàng rực trên quãng đường hơn 2.000 km dọc theo đường cao tốc Chita-Khabarovsk. Nhà lãnh đạo Nga được cho là rất thích chiếc xe này.

“Nhìn chiếc xe này giống như một con gà nhưng nó có thể bay như một con chim nhạn” - ông Putin nhận xét về chiếc Lada Kalina của mình. Ông Putin sau đó đã tặng chiếc xe này cho Bảo tàng AvtoVAZ.

Ông Putin rất thích mẫu xe màu vàng rực Lada Kalina Sport. Ảnh: SPUTNIK

Xe điện Yo-Mobile

Vào tháng 4-2010, khi còn đương nhiệm chức vụ thủ tướng Nga, ông Putin đã lái thử một chiếc xe điện mới có tên Yo-Mobile do Nga sản xuất trên quãng đường 10 km từ nơi ở của ông tới nhà của tổng thống Nga hồi bấy giờ, ông Dmitry Medvedev, ở ngoại ô Moscow.

Xe điện Yo-Mobile. Ảnh: SPUTNIK

Xe đời mới Lada Granta

Tháng 5-2011, ông Putin đã tới thăm TP Togliatti của Nga và có cơ hội trực tiếp cầm vô lăng lái thử chiếc xe mới nhất Lada Granta của nhà sản xuất AvtoVAZ. Trước khi lái thử xe, ông Putin đã đi vòng ra phía sau và yêu cầu mở cốp xe. Tuy nhiên, phần cốp này bất ngờ bị kẹt. Giám đốc của AvtoVAZ sau đó đã trợ giúp dùng lực và mở thành công cốp xe.

Tổng thống Putin lái thử xe đời mới Lada Granta. Ảnh: SPUTNIK

Sau đó ông Putin nhận chìa khóa và ngồi vào ghế điều khiển song nhà lãnh đạo Nga không thể khởi động được động cơ. Ông Putin sau đó mới phát hiện ra rằng chiếc Lada Granta này đã được trang bị hệ thống gas điện tử hiện đại.

Sau khi lái thử chiếc Lada Granta, ông Putin tỏ ra hài lòng với sản phẩm mới của AvtoVAZ. “Các bạn đã sản xuất ra một chiếc ô tô tốt. Nó thích hợp để di chuyển tới các ngôi nhà ở khu vực đồng quê” - ông Putin nói với các nhân viên của AvtoVAZ.

Lada Vesta

Khi tới tham dự cuộc họp của Câu lạc bộ quốc tế Valdai ở Sochi hồi tháng 10-2015, Tổng thống Putin đã lái thử một chiếc Lada Vesta đời mới của nhà sản xuất AvtoVAZ. Nhà lãnh đạo Nga sau đó rất hài lòng với mẫu xe màu xanh lục này.

Tổng thống Putin bên chiếc Lada Vesta sang trọng. Ảnh: SPUTNIK

“Một chiếc xe rất tốt, bộ xử lý chân ga rất tốt và có thể điều khiển dễ dàng. Những con đường ở Sochi rất quanh co và bạn được phép di chuyển với tốc độ 30-50 km/giờ. Nhưng tôi có thể tự tin nói với các bạn rằng chúng ta có thể lái nhanh hơn một chút bằng chiếc xe này” - ông Putin bày tỏ ấn tượng về chiếc Lada Vesta.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm