Lượng heo về chợ đầu mối giảm mạnh

Ngày 7-4, ông Lê Văn Tiển, Phó Giám đốc chợ đầu mối Hóc Môn, cho biết sản lượng heo về chợ 149 tấn, tương đương 2.288 con, giảm khoảng 1.400 con so với hôm đầu tuần.

Mãi lực kinh doanh tại chợ giảm. Nhiều thương nhân chia sẻ do tình hình dịch COVID-19, các mối hàng giảm lấy hẳn nên lấy ít hàng lại, nhất là các phụ phẩm không tiêu thụ được.

Về giá, hôm nay heo hơi 70.000 đồng/kg, giảm 5.500 đồng so với cuối tháng 3 (giá heo hơi 75.000 đồng/kg). Theo đó, giá heo mảnh giảm 2.000 đồng, còn 108.000 đồng/kg.

Giá thịt heo bán lẻ không biến động.

Trong khi đó, ông Bình, thương lái mua heo từ Công ty CP Việt Nam, cho biết hôm nay mua heo hơi với giá 70.000 đồng/kg, tuy nhiên lượng hàng công ty bán ra giảm. Ví dụ, bình thường đặt mua 100 con heo được cung ứng đầy đủ 100 nhưng hôm qua chỉ mua được 40 con heo.  

Đại diện Công ty CP Việt Nam thông tin khi giá heo hơi xuống 70.000 đồng/kg, nhu cầu mua heo từ thương lái tăng gấp đôi. Chẳng hạn, có những người bình thường đặt mua 50 con heo nay họ muốn mua 100 con. Theo đó công ty chỉ bán theo số lượng như yêu cầu bình thường.

Bên cạnh đó, thông thường heo đạt chuẩn 100 kg xuất chuồng nhưng hiện nay nhu cầu tăng nên công ty chấp nhận bán heo trọng lượng nhỏ hơn để đảm bảo cung ứng cho thị trường.

Cũng theo đại diện Công ty CP Việt Nam, tại khu vực Đồng Nai, công ty cung cấp ra thị trường trung bình 3.400-3.500 con heo/ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm