Mang theo súng vào khách sạn sử dụng ma túy

(PLO)- Hai thanh niên đang thuê phòng khách sạn thì bị công an phát hiện, bắt quả tang cùng ma túy và súng, đạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-9, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hùng 18 tháng tù và Lê Phước Hải 12 tháng tù cùng về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, Hùng đã bị TAND TP Rạch Giá tuyên phạt sáu năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Từ trái qua: Bị cáo Lê Thanh Hùng và bị cáo Lê Phước Hải tại tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Từ trái qua: Bị cáo Lê Thanh Hùng và bị cáo Lê Phước Hải tại tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, tháng 11-2022, một người bạn của Hùng (không rõ nhân thân) có gửi cho Hùng cất giữ dùm một khẩu súng và chín viên đạn. Hùng mang súng và đạn bỏ vào một túi nilon rồi cất giấu tại một bụi cỏ cặp dưới mé kênh Điều Hành (thuộc phường An Bình, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Đến đầu tháng 12-2022, Hùng đến địa điểm trên lấy súng và đạn, rồi mang đến nhà nhờ Hải (ở huyện Hòn Đất) cất dùm. Hải đồng ý và bỏ lên tủ quần áo cất giấu.

Đến tối cùng ngày, Hùng điện thoại rủ Hải đi kiếm chỗ sử dụng ma túy, đồng thời, kêu Hải mang theo khẩu súng và đạn đã gửi lúc sáng. Nghe vậy, Hải lấy khẩu súng và chín viên đạn bỏ vào túi áo khoác, sau đó, cùng với Hùng chạy xe máy đến một khách sạn ở khu đô thị Tây Bắc (TP Rạch Giá).

Trong lúc cả hai đang đứng trước sảnh chuẩn bị thuê phòng để sử dụng ma túy thì bị lực lượng công an kiểm tra và bắt quả tang Hùng đang cất giấu ma túy, còn Hải đang cất giấu súng và chín viên đạn trong áo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm