Một số siêu thị tạm ngưng phục vụ sáng 21-8, cửa hàng bán trứng qua khe cửa

Sáng 21-8, ghi nhận thị trường cho thấy bên cạnh các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, điểm bán thực phẩm tươi sống có rất đông người dân xếp hàng mua sắm thì các điểm bán gạo, trứng gia cầm, thuốc tây cũng trong cảnh tương tự.  

Người dân xếp hàng chờ mua thuốc. ẢNH: TÚ UYÊN

Người xích lô chở 60kg gạo thuê cho một khách hàng. ẢNH: TÚ UYÊN

Một điểm bán rau củ quận Tân Phú dù sắp xếp cho người dân mua hàng đảm bảo giãn cách nhưng do quá đông nên người bán liên tục phải phát loa yêu cầu đảm bảo khoảng cách.

Tại đây, giá các loại rau củ đồng giá 40.000 đồng/kg. Thịt heo tùy loại từ 150.000-200.000 đồng/kg, trứng gà giá 40.000 đồng/chục.

Rau củ quả đồng giá 40.000 đồng/kg, tăng hơn 10.000 đồng so với hôm qua. ẢNH: TÚ UYÊN

Người bán cho biết hiện nay việc lấy hàng hóa rất khó, nhiều mặt hàng cháy hàng nên giá tăng.

Tại một cửa hàng trứng gia cầm ở quận 11, nhiều người xếp hàng trước cửa. Chủ cửa hàng đóng kín cửa, phục vụ từng khách qua khe cửa hẹp.

Cửa hàng chỉ hé cửa khi đưa hàng cho khách. ẢNH: TÚ UYÊN

Mới khoảng 9h sáng cửa hàng này đã treo bảng hết hàng.

Cửa hàng đã treo bảng hết trứng gà, trứng vịt nhưng nhiều khách vẫn nài nỉ. ẢNH: TÚ UYÊN

Trong khi đó, sáng nay một số người dân bất ngờ khi thấy siêu thị Co.opmart Hoàng Văn Thụ dán thông báo ngừng nhận khách và nhận đơn hàng.

Bên hông siêu thị chỉ có hai nhân viên giao hàng cho những khách đã đặt trước hôm nay đến nhận.

Siêu thị Co.opmart Hoàng Văn Thụ thông báo ngừng nhận khách trong sáng 21-8. ẢNH: TÚ UYÊN

Tương tự tại siêu thị Top Markets quận Tân Phú, lúc 11 giờ trưa nơi đây cũng đặt bảng thông báo tạm thời đóng cửa ngưng phục vụ. Lý do là siêu thị cần sắp xếp lại hàng hóa, giãn cách lượng khách hàng bên trong và sẽ mở cửa phục vụ lại ngay sau khi sắp xếp xong.

Siêu thị Top Markets quận Tân Phú cũng thông báo tạm ngưng phục vụ khách. ẢNH: TÚ UYÊN

Ngay trước cổng siêu thị, một số người dân năn nỉ nhân viên cho vào mua sắm vì đã xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ nhưng lúc này siêu thị đang ưu tiên cho người dân phường Tân Thành vào mua, người dân phường khác phải quay lại sau.

Bà Hạnh (ngụ quận Tân Phú) cho biết đã xếp hàng trước mặt tiền siêu thị Big C đường Trường Chinh nửa tiếng đồng hồ. Sau khi được bảo vệ cho vào khu vực bãi xe máy, bà mới biết phải chờ tiếp một lúc nữa vì trong hầm xe cũng có nhiều người đang xếp hàng chờ.
Khách hàng đứng xếp hàng tại Big C Trường Chinh chờ vào siêu thị bằng đường hầm gữ xe máy. ẢNH: TÚ UYÊN

“Vào được siêu thị, mua sắm, tính tiền xong cũng phải qua đến năm lần xếp hàng. Do đó, tôi đi siêu thị từ 7h sáng đến giờ này (10h giờ sáng) mới về được” - bà Hạnh cho hay.

Trong khi đó, chị Thanh (quận Tân Bình) kể đã đến cửa hàng Bách Hóa Xanh gần nhà từ lúc 6 giờ sáng, xếp hàng một tiếng đồng hồ nhưng khi vào mua thì mặt hàng rau quả còn rất ít. Khi chị về cửa hàng Vinmart+ thì ở đây cũng hết sạch hàng.

Quầy thịt heo trong cửa hàng Vinmart+ quận Tân Phú

Các siêu thị MM Mega Market An Phú thành phố Thủ Đức, Aeon Tân Phú lượng khách đến mua sắm cũng đông đột biến. Hàng hóa có lúc thiếu cục bộ nhưng nhìn chung rất dồi dào.

Đại diện MM Mega Mareket cho biết hôm qua sức mua tại siêu thị tăng 20% so với ngày hôm trước. 

Người dân đi mua sắm tại MM Mega Market An Phú sáng 21-8. ẢNH: H.YẾN

Bên cạnh việc đảm bảo lượng hàng hóa dồi dào, đặc biệt là hàng tươi sống, cứ 30 phút siêu thị sẽ “giãn cách” để nhân viên siêu thị châm hàng kịp thời phục vụ người tiêu dùng.

Thực phẩm tươi sống tại siêu thị dồi dào. ẢNH: H.YẾN

Đây cũng là cách để đảm bảo khoảng cách an toàn giữa nhân viên và khách hàng trong quá trình phục vụ.

Cứ 30 phút siêu thị "giãn cách" để châm hàng phục vụ người dân. ẢNH: H.YẾN

Đại diện Aeon Việt Nam cho biết, sáng 21-8, tại  siêu thị Aeon Tân Phú và Aeon Bình Tân, lượng khách hàng đến mua sắm tiếp tục tăng cao, gấp hai ba lần so với các ngày trước đó.

Sức mua đối với các nhóm thực phẩm tươi sống đặc biệt là các mặt hàng thịt tươi, rau củ quả tăng đột biến dẫn đến tình trạng thiếu hàng cục bộ vào một số thời điểm trong sáng nay.

Khách hàng được sắp xếp chỗ ngồi đảm bảo giãn cách trước khi vào mua sắm tại Aeon Tân Phú. ẢNH: K.LINH

Trước thông tin thành phố tăng cường các biện pháp phòng dịch trong hai tuần tới, các siêu thị Aeon đã chủ động tăng thêm lượng hàng nhập vào, đảm bảo hàng hóa đầy đủ phục vụ người dân.

Dự kiến ngày mai 22-8, các siêu thị Aeon có kế hoạch tăng thêm bốn đến năm lần các loại mặt hàng thịt và tăng 10 lần các mặt hàng rau củ quả từ Đà Lạt.

Sức mua thực phẩm tươi sống và thịt tăng cao. ẢNH: K.LINH

Ngoài ra, Aeon Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với Sở Công thương TP.HCM và các chính quyền địa phương để chuẩn bị các giải pháp cung ứng hàng hóa cho người dân trong hai tuần tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm