Phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Sheena T. (sinh năm 1971, Việt kiều Mỹ) trình bày việc bà đi kiện tranh chấp hợp đồng góp vốn đã gần 7 năm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Ngày 24-4, tòa sẽ xét xử vụ án
Trao đổi với phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, đại diện TAND TP.HCM cho biết tòa đã nhận được công văn của báo về việc bà Nguyễn Sheena T. phản ánh vụ kiện của bà kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm.
Ngay sau khi nhận được công văn của báo, tòa đã lên lịch xét xử. Theo đó, vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào 8 giờ ngày 24-4. Tòa triệu tập 1 nguyên đơn, 1 bị đơn và cùng 2 người liên quan đến tòa tham gia tố tụng.
Đại diện TAND TP.HCM cũng cho biết do vụ án phức tạp có nhiều người tham gia tố tụng; việc thu thập tài liệu, chứng cứ gặp khó nên việc giải quyết vụ án bị kéo dài...
Tháng 8-2018, bà T. kiện Công ty TK 21 BTT (Việt Nam) yêu cầu công ty giao trả 512 m2 đất đã hoàn thành cơ sở hạ tầng theo sự chỉ định của bà như cam kết trong hợp đồng; đồng thời bồi thường thiệt hại hơn 17 tỉ đồng cho bà do chậm trễ giao đất.
TAND TP.HCM đã thụ lý vụ án vào ngày 22-8-2018. Gần đây nhất, ngày 30-12-2024, tòa xem xét thẩm định tại chỗ và mời nguyên đơn, bị đơn và các bên liên quan nhưng bên bị đơn không có mặt. Suốt nhiều năm qua, vụ án rất nhiều lần được lên lịch xử nhưng sau đó đều bị hoãn với lý do vắng mặt bị đơn hoặc cần thu thập tài liệu, chứng cứ.
"Tôi về Việt Nam để đầu tư, mặc dù gặp nhiều khó khăn về kinh tế, sức khỏe do mang trọng bệnh nhưng tôi vẫn nghiêm túc đến tham dự mỗi khi có giấy mời của tòa. Suốt nhiều năm qua, cứ ba tháng một lần tôi phải đi xin gia hạn visa. Hiện tại, tôi ở nhà thuê, làm nhiều công việc để có tiền trang trải cuộc sống, theo đuổi vụ kiện đã kéo dài nhiều năm tại Việt Nam. Tôi mong được cho biết lý do việc giải quyết vụ án bị kéo dài, đồng thời tôi cũng mong rằng tòa nhanh chóng xem xét, đưa vụ án ra xét xử, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi" - bà T nói.

Ai giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp bằng quyền sử dụng đất?
(PLO)- Luật Đất đai 2024 đã cho phép trọng tài có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại.