Mưa lớn ở Đắk Lắk, hàng ngàn ha cây trồng bị ngập

(PLO)- Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk đã có hơn 2.200 ha cây trồng bị ngập lụt, ước tính thiệt hại hơn 67 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-8, Phòng NN&PTNT huyện Lắk (Đắk Lắk) cho biết trong những ngày qua nhiều diện tích lúa hè thu ở địa phương này bị ngập do mưa lớn, nước từ các lưu vực sông suối đổ về, nước sông Krông Na dâng cao.

Nhiều diện tích lúa ở huyện Lắk bị ngập lụt. Ảnh TX

Nhiều diện tích lúa ở huyện Lắk bị ngập lụt. Ảnh TX

Tại huyện Lắk, có 2.236 ha cây trồng bị ngập lụt. Trong đó, xã Buôn Triết bị nặng nhất với hơn 1.000 ha, tiếp đó là hai xã Buôn Tría, Đắk Liêng mỗi xã có hơn 400 ha bị ngập.

Phòng NN&PTNT huyện Lắk cho biết thêm hiện nay lượng nước từ các sông, suối đổ về rất lớn, mực nước ở sông Krông Na cũng dâng cao.

Một số đoạn đường bị nước băng qua. Ảnh TX

Một số đoạn đường bị nước băng qua. Ảnh TX

Dự kiến trong vài ngày tới cây trồng bị ngập trên diện rộng. Trong đó, ba xã bị nặng nhất là Buôn Tría, Buôn Triết, Đắk Liêng. Theo thống kê ban đầu thiệt hại về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện hơn 67 tỉ đồng.

Ngoài ra, mưa lũ cũng khiến một số kênh mương bị sạt lở, trạm y tế bị hư hỏng nhiều thiết bị, vật dụng, sạt lở một số đoạn ở bờ sông…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm