Mưa lũ làm năm người chết, thiệt hại 120 tỉ ở Đắk Nông

Ngày 12-8, thống kê thiệt hại ban đầu của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, tính đến sáng 12-8, mưa lũ đã làm năm người chết; 79 căn nhà của người dân bị ngập, tốc mái; gần 640 ha lúa, hoa màu bị ngập, hơn 580 ha cây trồng gãy đổ, hư hại.

Một cây lớn ngã đổ do mưa lũ ở Đắk Nông. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Ngoài ra gần 20 km đường giao thông bị sạt lở, 11 cây cầu dân sinh bị cuốn trôi, hư hỏng.

Mưa lớn cũng làm hai công trình thủy điện và ba công trình thủy lợi bị ảnh hưởng. Trong đó, đoạn tỉnh lộ 5 đi qua trung tâm xã Đắk Sin bị hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Đập thủy điện Đắk Sin đang xả lũ. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Tổng mức thiệt hại do mưa lũ từ ngày 6-8 đến nay ước tính khoảng 120 tỉ đồng.

Trong ngày 11-8, cơ quan chức năng huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã tổ chức di dời thêm năm hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất cao.

Đường vào thủy điện Đắk Sin 1 bị sạt lở, đất đá chắn đường vào thủy điện. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Đường từ trung tâm xã đi thủy điện Đắk Sin 1 (Đắk R’lấp) đã bị đất đá sạt lở chắn đường khiến thủy điện vẫn trong tình trạng cô lập. Theo lãnh đạo của nhà máy thủy điện này, đến hiện tại vẫn chưa tiếp cận được nhà máy để xử lý sự cố.

“Hiện chúng tôi đang bàn phương án để giải quyết vấn đề sạt lở đường để vào thủy điện xử lý sự cố. Chúng tôi cũng đang nhờ chuyên gia lên để khắc phục sự cố thủy điện Đắk Sin 1. Thiệt hại là rất lớn” - lãnh đạo thủy điện Đắk Sin 1 nói.

Nhiều đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng sau mưa lũ. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông cho biết Công ty CP VRG Đắk Nông có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo về việc xả lũ khẩn cấp và sự cố vận hành điều tiết chống lũ, vỡ đập thủy điện Đắk Sin.

Báo cáo nêu nguyên nhân do mưa lớn, lượng nước về nhiều gây vỡ đường ống áp lực làm hư hỏng tuyến năng lượng. Nhà máy phải ngừng phát điện, xả lũ khẩn để đảm bảo an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm