Muốn 'xanh', phải hành động

(PLO)- Phát triển xanh là xu hướng khó cưỡng lại nếu để ý rằng mới đây châu Âu thông qua đạo luật cấm nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến phá rừng, nhiều nước cũng dần nâng cấp các tiêu chuẩn về phát triển xanh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“TP Cẩm Phả khai thác than nhưng hiện đã phát triển du lịch rất mạnh, trong đó có khu tắm khoáng nghỉ dưỡng cao cấp thu hút đông khách du lịch” - bà Vũ Thị Kim Chi, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ kết quả về phát triển xanh tại hội nghị ở Trà Vinh vào ngày 9-5.

Quảng Ninh một thời vốn “sắc nâu, sắc đen” vì khai thác than, cả khai thác lộ thiên, nay đã thay đổi vì định hướng phát triển từ “nâu” sang “xanh” mà tỉnh này theo đuổi từ năm 2012.

Một đại diện từ Bắc Ninh cũng thẳng thắn rằng có những làng nghề, những ngành mà trước đây Bắc Ninh triển khai, thu hút… nhưng nay dường như đã hoàn thành sứ mệnh. Bắc Ninh hiện đã có mô hình logistics xanh, tiết giảm 15% khí nhà kính. Doanh nghiệp FDI nhận thấy cơ hội về sử dụng dịch vụ xanh. Và đó là tín hiệu tốt để sử dụng công cụ thị trường cho tăng trưởng xanh.

Đại diện một số tỉnh ĐBSCL cũng khẳng định rằng phát triển xanh cũng là định hướng chung nhưng các tỉnh cũng có cái khó khi lựa chọn giữa “xanh” và phát triển.

Có những ngành tỉnh không thích nhưng trước mắt vẫn mang lại công ăn việc làm cho người dân, thu ngân sách cho tỉnh. Thành ra dù có quyết tâm cao thì nhận thức chung của hệ thống chính trị và tất nhiên là của cả người dân vẫn là yếu tố quyết định.

Chính phủ cũng đang thu hút những định chế, những dòng “tài chính xanh”, những dự án mà môi trường được đặt lên hàng đầu hoặc ít tổn hại tới môi trường nhất. Với các chuyên gia, họ đã đưa ra những khuyến cáo rất đơn giản, chẳng hạn như các tỉnh nên có danh mục khuyến khích hoặc không khuyến khích đầu tư.

Phát triển xanh là xu hướng khó cưỡng lại nếu để ý rằng mới đây châu Âu thông qua đạo luật cấm nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến phá rừng. Nhiều nước có quan hệ thương mại với Việt Nam cũng dần nâng cấp các tiêu chuẩn về phát triển xanh.

Chỉ số xanh mà VCCI tiến hành hẳn nhiên không phải là phương thức duy nhất thực hiện định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển xanh nhưng ít nhất đó là sự khởi đầu cần thiết, hỗ trợ nỗ lực của các cấp trong định hướng tương lai bền vững, thịnh vượng và xanh. Và ĐBSCL đang có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai tốt định hướng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm