Mỹ ngưng gói viện trợ quân sự 3,5 triệu USD cho Thái Lan

Hãng tin AP dẫn lời người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Marie Harf ngày 23-5 nói Bộ Ngoại giao Mỹ cũng sẽ xem xét lại một khoản viện trợ trực tiếp khác trị giá 7 triệu USD cho Thái Lan, và một số khoản hỗ trợ khác chưa được xác định từ các chương trình toàn cầu và khu vực của Mỹ.

Cuộc đảo chính cho thấy Mỹ không có nhiều ảnh hưởng với Thái Lan - Ảnh: forbes.com 

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến cáo người Mỹ xem xét không tới Thái Lan ở thời điểm này nếu không thực sự cần thiết, đặc biệt là Bangkok, do tình trạng bất ổn về chính trị và các lệnh hạn chế đi lại ở đây, bao gồm một lệnh giới nghiêm.

Bộ trưởng ngoại giao Mỹ John Kerry đã thông báo việc cắt viện trợ vài giờ sau cuộc đảo chính quân sự ở Thái Lan, một đồng minh có hiệp ước và đối tác quân sự của Mỹ. Ngày 22-5, ông Kerry cũng đã kêu gọi Thái Lan ngay lập tức khôi phục lại chính quyền dân sự và trở lại với quy trình dân chủ.

Bà Harf nói các chương trình viện trợ bị gián đoạn bao gồm những khoản chi trả cho việc bán vũ khí và huấn luyện sĩ quan cho quân đội Thái Lan. Tham mưu trưởng lục quân Mỹ, tướng Raymond Odierno, đã trao đổi với người đồng cấp Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha, người đứng đầu cuộc đảo chính, qua điện thoại vào ngày 22-5 và hai phía đã có một “cuộc đối thoại mang tính cách xây dựng”, thư ký báo chí của Lầu năm góc, phó đô đốc John Kirby, nói với AP.

“Tướng Odierno đã làm rõ chúng tôi muốn dân chủ được hồi phục ở Thái Lan càng sớm càng tốt”, Kirby nói. AP bình luận cuộc đảo chính cho thấy khả năng tác động hạn chế của Mỹ với Thái Lan, dù hai nước có quan hệ lâu đời.

Sau khi quân đội Thái Lan tuyên bố tình trạng thiết quân luật vào ngày 20-5, Washington đã hối thúc Thái Lan trở lại với dân chủ và nhanh chóng tổ chức tuyển cử tự do và công bằng, nhưng rồi ông Prayuth đã tiến hành cuộc đảo chính.

Chính quyền quân sự mới thành lập đã có những động thái tăng cường quyền kiểm soát vào ngày 23-5. Các thành viên của chính phủ cũ bị lật đổ đang bị giam giữ tạm thời và quân đội đã giải tán hàng trăm người biểu tình chống đảo chính, đồng thời ban bố lệnh cấm tụ tập đông người.

Sau cuộc đảo chính quân sự ở Thái Lan năm 2006, Mỹ đã ngưng các chương trình viện trợ trị giá tổng cộng hơn 29 triệu USD trong một năm rưỡi.

Theo Chiêu Văn (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

(PLO)- Vụ án đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng: Cư dân không đồng tình với kết quả định giá; Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc; Nạn nhân vụ 'tu thành tiên': Bán công ty và 3 căn nhà để mua tượng, la bàn; Khởi tố bảo mẫu giữ trẻ tự phát ở Long An về tội hành hạ người khác; Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An.

Đọc thêm

Thổ Nhĩ Kỳ bàn với Mỹ chuyện loại S-400 Nga để mua F-35?

Thổ Nhĩ Kỳ bàn với Mỹ chuyện loại S-400 Nga để mua F-35?

(PLO)- Có thông tin rằng để Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập trở lại chương trình F-35, các quan chức Mỹ đã yêu cầu Ankara bàn giao các hệ thống S-400 mua từ Nga cho Mỹ hoặc di chuyển những hệ thống này tới khu vực do Mỹ kiểm soát ở căn cứ Incirlik.

Lý do MiG-35 chật vật tìm người mua trong khi MiG-29 được ’sủng', dù cùng là tiêm kích Nga

Lý do MiG-35 chật vật tìm người mua trong khi MiG-29 được ’sủng', dù cùng là tiêm kích Nga

(PLO)- Cùng là tiêm kích Nga nhưng lại có số phận hoàn toàn khác nhau, trong bài viết "Cùng là tiêm kích Nga, tại sao MiG-29 được 'sủng' còn MiG-35 chật vật tìm người mua?" chúng ta biết MiG-29 đã được bàn giao tới hơn 40 nước trong khi MiG-35 gần như vắng mặt trong các hoạt động nghiệp vụ tại Nga và cũng chưa tìm thấy khách hàng nước ngoài, hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao.