Nam sinh sát hại thầy hiệu trưởng lãnh 12 năm tù

(PLO)- Đột nhập vào nhà hiệu trưởng trường THCS để trộm nhưng bị phát hiện, thiếu niên dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy (16 tuổi, ngụ thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Duy thua cá độ bóng đá, nợ tiền của nhiều người. Ngày 9-7-2021, Duy (lúc này 15 tuổi, học lớp 9) lấy xe máy và mang theo túi xách, dao đi nhiều nơi tìm nhà sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản lấy tiền trả nợ.

Đi từ sáng đến trưa, qua nhiều nơi, Duy không phát hiện được nơi nào để thực hiện hành vi. Đến chiều, Duy đi trên đường bê tông thôn Bàu Bình (xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) quan sát nhà ông Nguyễn Duy Thống – Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Diệu (huyện Thăng Bình) không có ai ở nhà nên dựng xe máy phía ngoài, đột nhập vào trong.

Do thời điểm phạm tội mới 15 tuổi, Duy bị phạt 12 năm tù cho hai tội giết người và cướp tài sản. Ảnh: TN

Do thời điểm phạm tội mới 15 tuổi, Duy bị phạt 12 năm tù cho hai tội giết người và cướp tài sản. Ảnh: TN

Tại đây, Duy thấy chiếc tủ, dùng tay mở nhưng không được. Duy quay lại phòng khách và đi theo đường luồng xuống nhà dưới.

Lúc này, ông Thống trong phòng đi ra thấy Duy và hỏi “mi đi đâu đó?”. Duy vờ nói “vô xin nước”. Ông Thống nói lại “không nước non chi hết” nhưng Duy không chịu đi. Ông Thống nói tiếp “răng (sao) mi dai (lì) vậy” rồi dùng chân đạp vào bên phải người Duy.

Duy rút dao trong túi quần tấn công vào hông trái ông Thống. Ông Thống khống chế thì bị Duy tấn công liên tiếp đến bất động.

Duy đến nhà vệ sinh rửa sạch máu dính trên người. Vệ sinh xong, Duy đi lên thấy ông Thống la lớn và phát hiện chiếc điện thoại nên đã giật lấy và chạy ra ngoài. Ông Thống giằng co với Duy thì bị tấn công đến tử vong.

Duy vứt lại con dao, lên xe máy bỏ đi. Trên đường về nhà, Duy thấy điện thoại vừa cướp có cuộc gọi đến, sợ bị phát hiện nên đã vứt xuống hồ.

Qua hôm sau, Duy lấy lý do đang bị nhiều người đòi nợ và nhờ cha chở lên nhà nội ở xã Tiên Sơn (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) ở, đến ngày 19-7 thì bị cảnh sát bắt giữ.

HĐXX nhận định hành vi của Duy vô cùng nghiêm trọng, nhưng thời điểm gây án chưa đủ 16 tuổi nên đã tuyên tổng hình phạt 12 năm tù về hai tội.

Ngoài ra, bị cáo Duy cùng gia đình phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 227 triệu đồng. Hiện gia đình bị cáo đã bồi thường 30 triệu đồng...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm