Ngôi nhà có mặt tiền 5 lớp ở Ninh Thuận

Ngôi nhà có mặt tiền 5 lớp ở Ninh Thuận

(PLO)- Kiến trúc sư đã thiết kế mặt tiền 5 lớp với cây xanh, hệ lam sắt, khung cửa kính và 2 lớp rèm.

Công trình Bread House có diện tích 5x18m nằm lọt thỏm giữa khu phố K1, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Ngôi nhà là tổ ấm của bốn gia đình gồm ba thế hệ.

Kiến trúc sư Đặng Thái Hoàng (AZ85 Studio) cho biết, công trình Bread House với kiến trúc nổi bật giữa những căn nhà phố theo mô típ cũ.

Mặt tiền công trình khoác trên mình lớp áo che phủ độc đáo, đan xen giữa những tấm kim loại và cây xanh ngập tràn.

Lớp lam sắt mặt tiền chính là điểm nhấn lớn của công trình. Từ bài toán về ngôi nhà hướng Tây và khí hậu nắng nóng đặc thù ở Phan Rang, kiến trúc sư đã thiết kế mặt tiền năm lớp với cây xanh, hệ lam sắt, khung cửa kính và hai lớp rèm.

Thiết kế này trải dài từ tầng hai lên tới tầng mái của ngôi nhà phố bốn tầng, tạo ra lớp che phủ xanh mát nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mĩ cho công trình.

Công trình gồm bốn tầng, khu vực sinh hoạt chung nối với khoảng sân vườn nhỏ sau nhà cùng gara tầng trệt, bốn phòng ngủ chính chia đều ở hai tầng tiếp theo.

Công trình cũng là sự kết hợp linh hoạt giữa không gian ở và những khoảng trống, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên đưa vào mỗi căn phòng để giảm thiểu cảm giác ngột ngạt, chật chội của nhà phố.

Các kiến trúc sư tận dụng từng cm2 để đảm bảo tất cả yêu cầu được đặt ra, ánh sáng được chăm chút kỹ lưỡng.

Tầng bốn với hai khoảng sân thượng trước sau, bao gồm phòng ngủ, bếp mini và phòng giặt.

Riêng phòng ngủ ông bà, khoảng lùi được tận dụng để làm sàn thưa gỗ, thêm được không gian ngồi thư giãn nhưng vẫn làm tốt vai trò lưu thông không khí.

Kiến trúc sư lồng ghép những mảng xanh và nội thất để biến căn nhà trở thành một resort thu nhỏ, tạo cảm giác tiện nghi, thư giãn cho những thành viên sống trong ngôi nhà.

Đọc thêm