Ấn tượng đầu tiên của một ngôi nhà thường đến từ mặt tiền. Đây là nơi thể hiện rõ cá tính thẩm mỹ và gu kiến trúc của gia chủ. Không chỉ dừng lại ở hình khối, màu sơn mặt tiền còn quyết định cảm xúc thị giác, giúp công trình nổi bật và có chiều sâu hơn.
Với nhà ống 2 tầng, việc phối màu hợp lý giúp đánh lừa thị giác, tạo cảm giác không gian rộng rãi hơn thực tế. Từ kinh nghiệm thực tế, các kiến trúc sư SBS HOUSE chia sẻ những nguyên tắc phối màu sơn mặt tiền nhà ống 2 tầng đẹp và cuốn hút sau đây:
Phối màu theo nguyên tắc 60-30-10
Nguyên tắc 60-30-10 là cách phối màu phổ biến trong thiết kế ngoại thất và nội thất. Theo đó, 60% diện tích mặt tiền sử dụng màu chủ đạo, 30% là màu phụ và 10% dành cho màu nhấn. Phần 10% này có thể là màu sắc hoặc thay thế bằng vật liệu trang trí để tạo điểm nhấn.
Chẳng hạn, với mặt tiền hiện đại, gia chủ có thể chọn trắng nhạt làm màu chủ đạo (60%), kết hợp xám cho hệ cửa (30%) và dùng gam màu nổi tại ban công, bồn hoa (10%) để tăng sức hút.
Phối màu hài hòa với phong cách kiến trúc
Việc phối màu sơn cần phù hợp với phong cách kiến trúc tổng thể. Nhà ống 2 tầng hiện đại nên ưu tiên các gam màu trung tính như trắng, xám, be… để tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoáng đãng. Trong khi đó, phong cách cổ điển thường phù hợp với các gam màu ấm hoặc tối, giúp công trình có chiều sâu và sự cân đối.
Kết hợp hai màu tương phản
Phối màu tương phản mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, giúp mặt tiền ấn tượng hơn. Gia chủ có thể tham khảo các cặp màu như trắng - vàng, trắng - đen, xám - ghi sáng hoặc trắng - xanh dương. Sự tương phản hợp lý tạo nét hiện đại, cá tính nhưng vẫn giữ được sự hài hòa tổng thể.
Hạn chế sử dụng quá nhiều màu sơn
Một nguyên tắc quan trọng là không nên phối quá nhiều màu sơn cho mặt tiền. Việc lạm dụng màu sắc dễ khiến công trình rối mắt, thiếu điểm nhấn. Gia chủ chỉ nên lựa chọn từ 2–3 tông màu chủ đạo để đảm bảo sự cân đối. Những gam màu tối giản thường mang lại cảm giác tinh tế, hiện đại và bền vững theo thời gian.