Người dân đến check-in tại làng hoa lớn nhất Bình Dương

Người dân đến check-in tại làng hoa lớn nhất Bình Dương

(PLO)- Những ngày giáp Tết, làng hoa Tân Ba (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) được nhiều người trầm trồ trước khung cảnh trăm hoa trải dài bạt ngàn, đua nhau khoe sắc rực rỡ.

Làng hoa Tân Ba rộng khoảng 10 ha, được xem là thủ phủ hoa lớn nhất của tỉnh Bình Dương với hàng chục hộ dân sinh sống bằng nghề trồng hoa hàng chục năm nay. Thời điểm này, người nông dân đang tất bật với những công đoạn cuối cùng để chăm chút cây hoa đẹp hơn trước khi đến tay khách hàng.

Ảnh thum -lang-hoa-min.jpg
Làng hoa Tân Ba toạ lạc tại khu phố Tân Ba, phường Thái Hoà, TP Tân Uyên
Video: Làng hoa lớn nhất Bình Dương- Đông khách chụp ảnh, vắng khách mua
4.jpg
làng hoa
Với Tết 2024, làng hoa vẫn trồng những mẫu chủ lực, quen thuộc để cung ứng cho thị trường như hoa vạn thọ, hoa cúc, hoa mào gà, hoa sống đời, hoa hướng dương…
Ảnh 2 -lang-hoa.jpg
Để hoa nở đúng dịp Tết, các nhà vườn chọn thời điểm khoảng tháng 9-10 âm lịch để xuống giống.
Ảnh-4-lang-hoa.jpg
Ấn tượng với những luống hoa rực rỡ, đua nhau khoe sắc dưới nắng vàng, nhiều người cũng đã diện áo mới ghé làng hoa để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất chào năm mới.
Ảnh-9-lang-hoa_1.jpg
Ảnh-9-lang-hoa.jpg
Bị thu hút bởi những bức ảnh chụp tại làng hoa qua mạng xã hội, chị Ngọc Diễm (ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) diện áo dài thướt tha tìm đến làng hoa để tham quan, chụp ảnh. “Làng hoa tại quê hương của mình nên rất muốn ghé đến để tìm hiểu, check-in cũng như truyền thông cho mọi người cùng biết đến nhiều hơn”, chị chia sẻ.
Nhiều người chọn ghé chụp ảnh tại làng hoa vào lúc từ 6 giờ- 8 giờ hoặc từ 15 giờ- 17 giờ để có ánh sáng đẹp nhất.
Nhiều người chọn ghé chụp ảnh tại làng hoa vào lúc từ 6 giờ- 8 giờ hoặc từ 15 giờ- 17 giờ để có ánh sáng đẹp nhất.
Ảnh 5.1 - lang- hoa.jpg
Từ sáng sớm anh Tú (ngụ TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã cùng nhóm bạn đạp xe đến làng hoa Tân Ba để cùng “săn” những bức ảnh “sống ảo”.
Ảnh 7.1 -lang-hoa.JPG
Ảnh 7.2 -lang-hoa.jpg
Người dân tỉa bỏ hoa nhỏ, sâu, lặt lá khô héo để chăm chút cây hoa đẹp hơn.
Ảnh 8 -lang-hoa.jpg
Thời tiết những ngày cuối năm thuận lợi, bà con phấn khởi vì sau gần 3 tháng chăm sóc, cây sinh trưởng tốt, hoa bung to, nở rộ vào đúng dịp.
Ảnh 10 -lang-hoa.jpg
Mừng vì hoa “được mùa” nhưng bên cạnh đó nhiều người dân tại làng hoa Tân Ba cũng canh cánh nỗi lo khi thị trường ế ẩm, lượng khách giảm đáng kể dù Tết đã cận kề.
DSC01196 2.jpg
Bà con nơi đây nhận định do tình hình kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng đến thị trường mua hoa.
Ảnh 11 -lang-hoa.jpg
Năm nay, hộ bà Nguyễn Thị Thu Giang trồng 6.000 cây hoa vạn thọ để phục vụ thị trường Tết với mức giá bán ra 7.000 đồng/ cây. Bà Giang tâm sự: “Chỉ còn vài ngày nữa đến Tết nhưng tình hình buôn bán ảm đạm chưa từng có, khách quen ghé đặt hàng cũng thưa thớt”.
Ảnh 12 -lang-hoa.jpg
Hoa cúc ngũ sắc được bán với mức 6.000 đồng/ cây tại vườn.
Ảnh 13 -lang-hoa.jpg
Tại một hộ trồng hoa khác cho biết thời điểm này năm ngoài vườn đã bán được khoảng 20.000 cây trong tổng số 30.000 cây trồng, tuy nhiên năm nay đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xuất bán được bao nhiêu.
Ảnh 14 -lang-hoa.jpg
Hơn bao giờ hết, những người trồng hoa vẫn mong mỏi chờ đợi, hy vọng thị trường những ngày còn lại sẽ khởi sắc để có một mùa Tết được ấm no, trọn vẹn.

Đọc thêm