Người dân được hưởng quyền lợi gì sau 2 năm hiến đất mở rộng hẻm?

Người dân được hưởng quyền lợi gì sau 2 năm hiến đất mở rộng hẻm?

(PLO)- Hơn 2.400 hộ dân được hưởng lợi sau 2 năm thực hiện phong trào “Nhân dân hiến đất mở rộng hẻm” tại quận 7, TP.HCM.

Sáng 14-10, UBND quận 7, TP.HCM, đã tổ chức “Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 21-10-2020 của Quận ủy và phát động ngày hội Nhân dân hiến đất mở rộng hẻm”.

Một người dân phấn khởi nhìn con hẻm thay đổi sau 2 năm. Ảnh: HUỲNH THƠ

Một người dân phấn khởi nhìn con hẻm thay đổi sau 2 năm. Ảnh: HUỲNH THƠ

Người dân hưởng lợi sau khi hiến đất

Là một trong những hộ đầu tiên tham gia hiến đất, ông Nguyễn Văn Lâm (phường Phú Thuận, quận 7) cho biết nhà của ông cũng bị ảnh hưởng nhiều do việc mở rộng hẻm nhưng được sự vận động của UBND phường, gia đình đã đồng thuận tháo dỡ bàn giao mặt bằng.

Theo ông Lâm, việc mở hẻm sẽ giúp cho việc đi lại của người dân được thuận lợi hơn, góp phần chỉnh trang đô thị phục vụ an sinh xã hội và phát triển đô thị. Do đó, ông Lâm tiếp tục vận động các hộ dân trên tuyến hẻm hưởng ứng phong trào hiến đất.

“Tôi cùng chính quyền địa phương đã đi đến từng nhà vận động bà con đóng góp tiền, tham gia tháo dỡ các bục bệ, vật kiến trúc trên tuyến hẻm để thực hiện thi công nâng cấp, mở rộng hẻm”, ông Lâm cho biết.

Bà Trần Thị Thanh (sống tại hẻm 1205 Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP.HCM) cùng hàng xóm vui mừng vì hẻm được khang trang. Ảnh: HUỲNH THƠ

Bà Trần Thị Thanh (sống tại hẻm 1205 Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP.HCM) cùng hàng xóm vui mừng vì hẻm được khang trang. Ảnh: HUỲNH THƠ

Sau hai năm, tuyến hẻm 749 được nâng cấp, trải thảm nhựa đoạn từ Huỳnh Tấn Phát đến Văn phòng Ban điều hành khu phố, dài 192m. Ngoài ra nhánh hẻm 749/51 cũng được nâng cấp thành đường bê tông dài 57m. Tổng kinh phí thi công hơn 4 tỷ, số hộ dân thụ hưởng trực tiếp là 505 hộ.

Hẻm 300 Nguyễn Văn Linh sau khi mở rộng đã khang trang hơn. Ảnh: HUỲNH THƠ

Hẻm 300 Nguyễn Văn Linh sau khi mở rộng đã khang trang hơn. Ảnh: HUỲNH THƠ

Nhìn con hẻm thông thoáng phía trước nhà, bà Nguyễn Thị Thùy Trinh (phường Bình Thuận, quận 7) rất phấn khởi. Bà Trinh kể: Trước đây, con đường trước nhà bà chỉ toàn đất đá, vì bị triều cường xoáy mòn đất nên đến mùa mưa thường hay xảy ra tai nạn. Vì vậy người dân hẻm 300, phường Bình Thuận lúc nào cũng sống trong cảnh phập phồng lo sợ.

Bà Đinh Thị Hồng Vân (là hộ dân đầu tiên hiến đất tại đường D6, quận 7, TP.HCM) phấn khởi sau khi tuyến hẻm, đường được mở rộng. Ảnh: HUỲNH THƠ

Bà Đinh Thị Hồng Vân (là hộ dân đầu tiên hiến đất tại đường D6, quận 7, TP.HCM) phấn khởi sau khi tuyến hẻm, đường được mở rộng. Ảnh: HUỲNH THƠ

“Nhưng từ khi gia đình tôi và mọi người ở đây cùng nhau hiến đất, con đường đã khang trang, sạch sẽ, không còn xảy ra tai nạn. Khi sửa đường, bí thư với tổ trưởng dân phố thường xuyên tổ chức họp dân, làm đến đâu thì họp dân đến đó, qua mấy lần sửa chữa, con đường mới được như hôm nay”, bà Trinh phấn khởi chia sẻ.

Đạt được nhiều kết quả thiết thực sau 2 năm thực hiện

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Thành, Phó chủ tịch UBND quận 7 cho biết, trong hai năm thực hiện, phong trào nhân dân hiến đất mở rộng hẻm đã được đông đảo người dân hưởng ứng, mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Cụ thể, sau 2 năm thực hiện, người dân quận 7 đã hiến hơn 3.000m2 đất (ước tính tương ứng số tiền khoảng 117 tỷ đồng). Đồng thời phục vụ nâng cấp, mở rộng 26 tuyến hẻm đạt độ rộng trên 4m với tổng kinh phí thực hiện 30,5 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Thành, Phó chủ tịch UBND quận 7, phát biểu tại hội nghị sơ kết 2 năm. Ảnh: HUỲNH THƠ

Ông Lê Văn Thành, Phó chủ tịch UBND quận 7, phát biểu tại hội nghị sơ kết 2 năm. Ảnh: HUỲNH THƠ

Ngoài ra, người dân trên địa bàn 10 phường đã đóng góp khoảng 6,3 tỷ đồng thực hiện nâng cấp 39 tuyến hẻm theo hiện trạng và đầu tư nâng cấp, mở rộng 3 cây cầu. Trong 3 tháng còn lại của năm 2022 quận 7 sẽ tiếp tục triển khai thi công hoàn thành nâng cấp mở rộng 5 tuyến hẻm.

Theo ông Thành, việc nâng cấp, mở rộng hẻm, cầu đã góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương chỉnh trang đô thị, xây dựng khu phố văn minh sạch đẹp, nâng cao chất lượng sống của người dân. Có khoảng trên 2.400 hộ dân được hưởng lợi trực tiếp từ việc này.

“Người dân thấy được lợi ích chung của cộng đồng gắn liền với lợi ích của từng gia đình, từng cá nhân, từ đó đồng thuận chủ trương và cùng tham gia nâng cấp, mở rộng hẻm theo quy mô đã thống nhất”, Phó Chủ tịch UBND quận 7 nói.

Nhiều con hẻm được mở rộng sau 2 năm

Trong 3 tháng cuối năm 2022, quận 7 sẽ tiếp tục triển khai thi công hoàn thành nâng cấp mở rộng 5 tuyến hẻm. Ảnh: HUỲNH THƠ

Trong 3 tháng cuối năm 2022, quận 7 sẽ tiếp tục triển khai thi công hoàn thành nâng cấp mở rộng 5 tuyến hẻm. Ảnh: HUỲNH THƠ

Trong năm 2021, quận 7 đã vận động 175 hộ dân hiến trên 2.200m2 đất (ước giá trị đất trên 74 tỷ đồng) để mở rộng 11 tuyến hẻm đạt độ rộng 24m. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 24 tỷ đồng.

Ngoài ra, người dân trên địa bàn đóng góp khoảng 4 tỷ đồng để hoàn thành nâng cấp 22 tuyến hẻm theo hiện trạng. Đồng thời người dân hai bên cầu hiến đất giúp hoàn thành mở rộng 3 cầu với tổng kinh phí khoảng gần 11 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, có 33 hộ dân tiếp tục hiến khoảng 800m2 đất (ước giá trị đất trên 43 tỷ đồng) để hoàn thành nâng cấp, mở rộng 15 tuyến hẻm đạt độ rộng trên 4m.

Bên cạnh đó, quận 7 đã hoàn thành nâng cấp theo hiện trạng 17 tuyến hẻm với tổng kinh phí xây dựng trên 2 tỷ đồng và tiến hành khởi công mở rộng 2 cầu thuộc hẻm với tổng kinh phí khoảng 10,4 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Đọc thêm