Nhật sẽ dùng vũ lực nếu người Trung Quốc lên đảo tranh chấp

“Chúng ta cần có hành động kiên quyết để chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm xâm nhập lãnh hải và đổ bộ lên quần đảo”, ông Abe phát biểu trước quốc hội.

Nhật sẽ dùng vũ lực nếu người Trung Quốc lên đảo tranh chấp ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

“Sẽ là lẽ thường tình khi chúng ta dùng vũ lực để trục xuất nếu người Trung Quốc đổ bộ”, Thủ tướng Nhật nhấn mạnh.

Ông Abe đưa ra tuyên bố trên sau khi 8 tàu hải giám của chính phủ Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào hôm nay.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho hay đội tàu Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần chuỗi đảo ở biển Hoa Đông vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương. Đây là đội tàu hùng hậu nhất của Trung Quốc đi vào vùng biển chỉ trong một ngày kể từ khi Nhật quốc hữu hóa một phần quần đảo.

Bộ ngoại giao Nhật Bản hôm nay đã triệu đại sứ Trung Quốc tới để phản đối hành động trên.

Nhật Bản và Trung Quốc đã tranh cãi gay gắt về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa một số hòn đảo thuộc quần đảo hồi tháng 9 năm ngoái.

Các tàu của hai nước thường xuyên đối đầu nhau kể từ đó. Hồi tháng 1, Nhật Bản cáo buộc tàu Trung Quốc ngắm bắn radar vào tàu nước mình.

Theo An Bình (Dân trí/AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm