Nhiều vở sử Việt tranh tài trong liên hoan cải lương toàn quốc 2024

(PLO)- Liên hoan cải lương toàn quốc 2024 tại TP Cần Thơ thu hút hơn 1.500 nghệ sĩ đến từ 30 đơn vị nghệ thuật cả nước với nhiều vở sử Việt tham gia tranh tài.

Liên hoan cải lương toàn quốc 2024 sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ (khu Bãi Cát, Ninh Kiều) thu hút sự tham gia của gần 1.500 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 30 đơn vị nghệ thuật trên cả nước, với 34 vở diễn.

Liên hoan cải lương toàn quốc 2024 kéo dài từ ngày 25-10 đến 15-11.

Tích cực chuẩn bị cho kỳ liên hoan

Liên hoan cải lương toàn quốc diễn ra định kỳ 3 năm/lần. So với kỳ liên hoan cải lương toàn quốc tại Long An năm 2022 (trễ 1 năm vì ảnh hưởng của COVID-19) thì số lượng đơn vị, vở diễn lẫn nghệ sĩ, diễn viên tham gia đều tăng.

NSƯT Lê Tứ, Võ Minh Lâm trong vở Người ven đô của Công ty TNHH tổ chức biểu diễn Song Việt. Ảnh: VĂN HÀ

Năm 2022, Liên hoan cải lương toàn quốc tại Long An có 22 đơn vị nghệ thuật công lập và ngoài công lập tham gia, gồm 27 vở diễn với gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên.

Đáng chú ý, năm nay số lượng đơn vị nghệ thuật tại TP.HCM chiếm số lượng đông đảo với 12/30 đơn vị. Có thể kể đến Sân khấu Sen Việt (vở Tây Sơn nữ tướng), Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (vở Khúc tráng ca thành Gia Định, San hô đỏ), Công ty TNHH tổ chức biểu diễn Song Việt (vở Người ven đô), Công ty Giải trí Vũ Luân Entertainment (vở Anh hùng đất phương Nam)…

Là một trong những đơn vị mới tham dự liên hoan năm nay, công ty TNHH Giải trí We của nghệ sĩ Hoàng Hải đem đến vở Người mang 9 án tử. Chia sẻ với PLO, nghệ sĩ Hoàng Hải cho biết Người mang 9 án tử (đạo diễn: NSƯT Hoa Hạ) đã được nam nghệ sĩ đầu tư nhiều cả về kinh tế lẫn tinh thần để chuẩn bị cho Liên hoan cải lương toàn quốc 2024.

NS Hoàng Hải trong vở "Người mang 9 án tử". Ảnh: NSCC

Cũng theo nghệ sĩ Hoàng Hải, vở về Tả quân Lê Văn Duyệt đã có rất nhiều phiên bản, mỗi phiên bản có một màu sắc riêng. Riêng vở Tả quân Lê Văn Duyệt phiên bản cải lương mang tên Người mang 9 án tử đã giúp anh có thêm nhiều đất diễn hơn về phần ca diễn, vũ đạo giúp mỗi lớp diễn của anh đầy hơn.

Bên cạnh đó, vở còn có thêm phần chầu văn và hát bội làm màu sắc vở diễn thêm phần sống động, cuốn hút.

Nhà hát cải lương Hà Nội tranh tài tại liên hoan cải lương toàn quốc năm nay với 3 vở Sóng dậy giữa vương triều, Xuân Hương nữ sĩMuôn dặm vì chồng.

Trong đó, gây chú ý với khán giả Cần Thơ là vở Muôn dặm vì chồng nói về Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, một nhân vật gắn liền với vùng đất Cần Thơ và vợ ông là bà Nguyễn Thị Tồn.

Đảm nhận vai Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, NSƯT Quang Tuấn cho biết vở Muôn dặm vì chồng được Nhà hát cải lương Hà Nội dàn dựng cách đây 2 năm.

Sau khi dàn dựng xong đơn vị cũng có ý định để dành đem đi tham gia hội diễn lần này vì theo đánh giá của giới chuyên môn đây là vở đủ tầm cỡ đi thi. Dù là một đơn vị phía Bắc dàn dựng nhưng nội dung lại viết về nhân vật của vùng đất Tây Đô.

"Muôn dặm vì chồng nói về tình cảm của người vợ là bà Nguyễn Thị Tồn dành cho chồng là Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, trong đó tình yêu đất nước, tình yêu gia đình được đề cập xuyên suốt vở diễn.

Bên cạnh đó là sự hi sinh của người vợ trong quá trình đi minh oan cho chồng nên đây là một yếu tố không thuần sử. Đây là nhân vật lịch sử quen thuộc của vùng đất này, hy vọng sẽ được khán giả nơi đây đón nhận" - NSƯT Quang Tuấn bày tỏ.

Theo NSƯT Quang Tuấn, để vào vai một nhân vật lịch sử miền Nam, trước khi dàn dựng vở anh từng đến Cần Thơ để thăm mộ cũng như tìm hiểu thêm tài liệu về Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa.

"Tôi thường đóng vai phản diện, kép độc và cũng không thường xuyên đóng những vai chính diện như vậy. Thường khi vào những vai không phải sở trường tôi mất nhiều thời gian để nghiên cứu về nhân vật, làm sao khi lên sân khấu khán giả tin mình là nhân vật đó" – NSƯT Quang Tuấn tâm sự.

Nhiều hi vọng với sân chơi lớn

Sau mỗi kỳ liên hoan sân khấu cải lương toàn quốc, nhiều vấn đề vẫn được đem ra tranh luận, thậm chí mang "điều tiếng" đây chỉ là nơi "săn huy chương".

Tuy nhiên "đến hẹn lại lên", mỗi mùa liên hoan các đơn vị, nghệ sĩ vẫn nô nức đến tranh tài, mang theo nhiều kỳ vọng

Nghệ sĩ Hoàng Hải cho biết đến với liên hoan lần này anh mong muốn được thể hiện, nhìn lại bản thân mình đã học được những gì và phát triển nó ra sau suốt 14 năm dài học hỏi và phát huy.

“Hi vọng tôi sẽ làm thật tốt và học hỏi thêm được nhiều điều hay, bổ ích, rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báo từ liên hoan này.

Các bạn trẻ như tôi đang say sưa học tập và cố gắng phát triển nghề nghiệp từng ngày. Liên hoan cải lương toàn quốc là nơi giúp các nghệ sĩ được thoả mãn với nghề trong vai diễn, là nơi nghệ sĩ được học hỏi, chỉ dạy lẫn nhau để càng ngày càng hoàn thiện bản thân, vững vàng hơn với nghề” – nghệ sĩ Hoàng Hải trải lòng.

Liên hoan cải lương toàn quốc là dịp để cơ quan quản lý văn hóa và các lãnh đạo tại các đơn vị nghệ thuật tìm kiếm, phát hiện những tài năng trẻ triển vọng, từ đó lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, định hướng phát triển phù hợp với nền nghệ thuật truyền thống của nước nhà.

Đây cũng là cơ hội cho anh chị em nghệ sĩ yêu nghề được thể hiện, được cống hiến; không chỉ là những gương mặt gạo cội, mà còn là lớp diễn viên trẻ, sẽ mang tới những luồng gió mới cho nghệ thuật cải lương. Từ đó góp phần duy trì và phát triển loại hình nghệ thuật truyền thống quý báu này.

Cục nghệ thuật biểu diễn - Bộ VH-TT&DL

Có mặt từ sớm tại Cần Thơ và đã đến viếng mộ của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, NSƯT Quang Tuấn cho rằng đối với mỗi nghệ sĩ sân khấu cải lương, Liên hoan cải lương toàn quốc là ngày hội của nghệ sĩ.

NSUT Quang Tuấn (vai Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa) trong vở Muôn dặm vì chồng

"Ai tham gia liên hoan cũng kỳ vọng vai diễn của mình sẽ được ghi nhận trong lòng khán giả, bạn nghề…

Không chỉ tôi mà tất cả nghệ sĩ đến với liên hoan đều sẽ có những áp lực riêng nhưng vượt lên trên thì tôi vẫn quan niệm đây là một dịp để gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau giữa các nghệ sĩ.

Hi vọng rằng liên hoan thực sự tạo được những điều đó và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cống hiến đem đến những vở diễn tuyệt vời nhất có thể" – NSƯT Quang Tuấn bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới