Những lúc phải nói thẳng lòng mình

Đôi khi vì quá nghĩ cho người khác, vì sợ làm phiền, vì e ngại… chúng ta không nói thẳng nhu cầu của bản thân với người yêu, chồng/vợ. Tuy vậy, có những hoàn cảnh nếu chúng ta kiên quyết không nói ra trạng thái thực của mình thì phiền phức sẽ còn kéo đến nhiều gấp bội.

Khi buồn

Nhiều người có thói quen che giấu cảm xúc cá nhân với bất cứ ai. Ý thức phòng thủ của họ quá cao khiến người đối diện khó xử vì không nắm bắt được trạng thái tình cảm của họ.

Những lúc phải nói thẳng lòng mình ảnh 1
 

Các quý cô còn thích chơi trò buộc người yêu thấu hiểu tâm can mình mà không chịu chia sẻ. Trừ khi bạn đang hẹn hò với bác sĩ tâm lý, không thì đừng làm một việc khó khăn như thế. Hãy nói thẳng khi bạn buồn phiền, người ấy sẽ dễ dàng chia sẻ với bạn hơn và nỗi buồn chắc chắn sẽ qua nhanh hơn.

Khi muốn ăn cái gì đó

“Em muốn ăn gì?”

“Món gì cũng được”

Đây là câu trả lời đàn ông ngại nhất. Bạn đừng nghĩ “gì cũng được” nghĩa là giúp anh ấy dễ lựa chọn, sao bạn cũng ưng. Thực chất câu trả lời đó càng khiến người ta tù mù không biết chọn món gì. Dù có chọn được cũng không biết bạn thích không. Chi bằng nói rõ ràng “em thích ăn hải sản” và thế là bạn được ăn ngon còn chàng hài lòng vì đã mời bạn ăn đúng món bạn thích.

Những lúc phải nói thẳng lòng mình ảnh 2

Khi muốn người ấy ngủ lại

Nếu anh ấy ghé căn hộ của bạn chơi, rất tiện nếu bạn có ý muốn anh ấy ở lại qua đêm và việc mở lời trước của bạn sẽ khiến chàng vô cùng thích thú. Nếu mối quan hệ của hai người đủ thân thiết, đây là việc bình thường. Ngược lại, nếu bạn không muốn “chứa chấp” vì lý do nào đó thì không cần phải miễn cưỡng bản thân. Cứ nói thẳng với chàng. Một mối quan hệ lâu dài nếu cứ cả nể thì sẽ tự tan vỡ. Bạn không muốn tự phá hỏng tình yêu của mình chứ?

Khi bạn muốn thực hiện oral sex

Khi cả hai gần gũi, hãy nói điều bạn muốn, bạn thích như thế nào có thể nói ra miệng hoặc hướng dẫn qua cử chỉ, động tác. Khảo sát trên nam giới, họ cho biết họ cực kỳ thích thú khi đối tác mở lời yêu cầu họ làm một hành động yêu nào đó.

Nếu bạn chưa tới “đỉnh”

Sự vụng về của đối tác là điều dễ hiểu và hãy thông cảm nếu họ chưa được hướng dẫn cụ thể. Đừng im lặng và chịu đựng trong nhu cầu tế nhị này, đừng ngần ngại cầm tay chỉ việc cho chàng/nàng đến được đúng “cao điểm”. Trao đổi thẳng thắn và đưa đường chỉ ngõ thật rõ ràng dù bạn là nam hay nữ sẽ đem đến đời sống tình dục như ý cho cả hai.

Những lúc phải nói thẳng lòng mình ảnh 3

Khi muốn đi một mình

Trong một chuyến du lịch cùng bạn bè, đồng nghiệp…bạn muốn đi một mình mà không kèm “trẻ em”. Nếu bản thân muốn có dịp vui chơi tự do, vì chàng không hợp nhóm bạn đó, vì bạn muốn một không gian riêng… hãy để chàng ở nhà. Trong các chuyến đi như vậy nếu miễn cưỡng kéo chàng theo bạn sẽ không vui. Giữa nhóm bạn của bạn mà bạn lại không thoải mái với chàng thì sẽ rất khó xử cho anh ấy.

Khi bạn thực sự cáu hay căng thẳng

Công việc gặp trục trặc, sếp xúc phạm bạn, khi lần đầu tiên hai bạn quyết định ngủ chung… tất cả những trạng thái khác thường đặt hệ thần kinh của bạn ở mức báo động, hãy nói cho người ấy biết.

Những lúc phải nói thẳng lòng mình ảnh 4

Họ cần xác định được đây là thời điểm nhạy cảm của bạn và tốt nhất là để cho bạn yên. Hơn nữa, giữa hai người thân thiết phải cho họ thấy được khi bạn thực sự căng thẳng, tức giận hay bối rối là như thế nào. Không nhất thiết lúc nào cũng cười toe toét.

Khi bạn không thích phong cách của họ

Khi yêu nhau nhu cầu gây ấn tượng trong mắt đối phương rất mạnh.  Đôi khi có thể do “đọc vị” không đúng nên chàng/nàng tự khoác lên mình một style không thích hợp. Bạn không phải là người giám hộ và họ cũng không phải là con búp bê để bạn quy định họ phải mặc gì, để tóc ra sao… nhưng cũng nên góp ý nếu bạn thấy quá… chướng. Vấn đề là chọn cách góp ý thích hợp, mọi việc sẽ được giải quyết êm thấm.

Món quà bạn muốn

Những lúc phải nói thẳng lòng mình ảnh 5

Đừng đánh đố người khác (nhất là với nam giới) món quà mà bạn muốn, loài hoa bạn thích, chiếc nhẫn bạn mơ ước, màu chiếc quần tây bạn hài lòng… Nếu ưa thích sự bất ngờ bạn phải chuẩn bị tâm lý cho cảm giác hụt hẫng khi người ấy chọn quà hoàn toàn lệch tông với điều bạn mong. Cách khôn ngoan hơn là nói rõ nhu cầu, sở thích hoặc món quà bạn ít ưa nhất để tránh thất vọng. Thậm chí hai người có thể cùng đi chọn và bạn chỉ luôn món đồ bạn thích. Vừa nhẹ nhõm tinh thần cho cả hai, vừa vui vẻ rinh được quà như ý về nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm