Những vũ khí lợi hại mà Mỹ bán ra thế giới

Những vũ khí lợi hại mà Mỹ bán ra thế giới ảnh 1
 Máy bay chống ngầm cánh cố định P – 3 Orion: Hồi giữa năm 2013, có thông tin cho rằng Việt Nam đang đàm phán mua 6 máy bay chống ngầm P – 3 Orion của Mỹ nhưng không kèm theo vũ khí do giới hạn của lệnh cấm bán vũ khí sát thương. Giờ đây, với việc lệnh cấm được nới lỏng một phần, Việt Nam sẽ có cơ hội mua cả vũ khí đi kèm.

Những vũ khí lợi hại mà Mỹ bán ra thế giới ảnh 2
 P – 3 Orion được đưa vào trang bị trong Hải quân Mỹ năm 1962. Kể từ đó đến nay, P – 3 Orion đã hiện diện trong quân đội nhiều nước. Ước tính có khoảng 760 chiếc P – 3 và biến thể đã được sản xuất. Trong đó, nước sử dụng nhiều nhất là Mỹ và Nhật Bản (biến thế Kawasaki). P – 3 có các giá treo vũ khí cố định ở hai bên cánh. Máy bay có thể mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau như tên lửa chống hạm, ngư lôi, thủy lôi. Ngoài ra, P – 3 cũng được trang bị các radar giám sát khá hiện đại.

Những vũ khí lợi hại mà Mỹ bán ra thế giới ảnh 3
 Máy bay chống ngầm cánh cố định P – 8 Poseidon: Đây là máy bay chống ngầm cánh cố định thế hệ mới nhất do Mỹ phát triển để thay thế phi đội P – 3 Orion sắp quá đát. Hiện P – 8 Poseidon vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và đánh giá. Ngoại trừ Mỹ, Ấn Độ là quốc gia duy nhất tính đến thời điểm hiện tại sỡ hữu P – 8.

Những vũ khí lợi hại mà Mỹ bán ra thế giới ảnh 4
 P – 8 Poseidon được vận hành bởi 8 người, bao gồm 2 thành viên tổ lái và 6 sĩ quan vận hành các hệ thống vũ khí, điện tử trên máy bay. Tầm hoạt động của P – 8 là trên 2000km, trần bay tối đa là khoảng 12500m.  P – 8 cũng được trang bị 5 giá treo cố định bên ngoài và 6 giá bên trong thân cho phép máy bay có thể mang theo tên lửa, ngư lôi và mìn. Đặc biệt, trong số đó có cả tên lửa hành trình siêu chính xác SLAM – ER.

Những vũ khí lợi hại mà Mỹ bán ra thế giới ảnh 5
Máy bay cường kích Embraer EMB 314 Super Tucano: Đây là một sản phẩm hợp tác giữa Mỹ và Brazil. Dù mang dáng vẻ của những máy bay chiến đấu thời chiến tranh thế giới thứ II, nhưng Super Tucano được trang bị vũ khí và hệ thống điện tử rất hiện đại. Máy bay được tích hợp cả những màn hình hiển thị LCD cho phép phi công có thể quan sát dễ dàng hơn.

Những vũ khí lợi hại mà Mỹ bán ra thế giới ảnh 6
 Super Tucano được giới thiệu lần đầu vào năm 2000. Nhiều nước đã bày tỏ sự quan tâm đối với loại máy bay độc đáo này. Tại Đông Nam Á, Indonesia là quốc gia duy nhất trang bị Super Tucano. Máy bay có 5 giá vũ khí cố định bên ngoài, mang theo được tên lửa, rocket, bom thông minh, bom thường. Ngoài ra còn có 1 pháo 20mm ở phía dưới thân.

Những vũ khí lợi hại mà Mỹ bán ra thế giới ảnh 7
 Tàu tuần tra biển lớp Cyclone: Phần lớn các tàu tuần tra lớp này được đóng trong giai đoạn 1992 – 1994. Có tổng cộng 14 chiếc hoàn thành và đưa vào biên chế. Cyclone hoạt động với vai trò là tàu hộ tống, tàu cảnh giới và giám sát bờ biển trong hải quân Mỹ. 

Những vũ khí lợi hại mà Mỹ bán ra thế giới ảnh 8
 Tron một số trường hợp đặc biệt, Cyclone đóng vai trò là tàu hỗ trợ cho lực lượng đặc nhiệm hải quân (SEAL) của Mỹ.

Những vũ khí lợi hại mà Mỹ bán ra thế giới ảnh 9
 Thông số cơ bản: Dài 55m; Rộng 7,6m; Mớn nước 2,3m. Trọng lượng 331 tấn (336 tấn khi đầy tải). Tầm hoạt động từ 2000 – 2200 hải lý (với tốc độ tuần tra 12 hải lý/giờ và đem theo đầy đủ nhiên liệu dự trữ) 

Những vũ khí lợi hại mà Mỹ bán ra thế giới ảnh 10
 Hệ thống vũ khí trên tàu gồm có: 2 pháo 25mm; 5 súng máy hạng nặng 12,7mm; 2 súng phóng lựu tự động MK 19 40mm; 2 súng máy M240; 6 hệ thống phòng không vác vai FIM – 92 Stinger. Tại Đông Nam Á, Mỹ đã chuyển giao một vài tàu loại tàu này cho hải quân Philippines sử dụng.

Bảo Duy (Tổng hợp)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm