Những vũ khí Triều Tiên sẽ buộc kẻ thù phải dè chừng

(PLO)- Chưa rõ liệu tuyên bố chế tạo bom H của Triều Tiên là thật hay không nhưng có một điều chắc chắn rằng - quốc gia bí ẩn của ông Kim Jong Un đang sở hữu một uy lực quân sự to lớn và đáng gờm. Triều Tiên hiện có 690.000 quân chính quy, 4,5 triệu quân dự bị và tất cả đều được trang bị vũ khí hạng nặng vẫn còn tính công phá cao. Hãy cùng điểm qua uy lực quân sự của Triều Tiên

Những vũ khí Triều Tiên sẽ buộc kẻ thù phải dè chừng ảnh 1
 Lực lượng bộ binh của Triều Tiên nhiều vô kể nhưng hầu hết chỉ trang bị vũ khí quá hạn từ thời Liên Xô hoặc những vũ khí được sản xuất tương tự từ trong nước hoặc Trung Quốc

Những vũ khí Triều Tiên sẽ buộc kẻ thù phải dè chừng ảnh 2
 Lực lượng không quân sở hữu vài chiến đấu cơ bán hiện đại, như chiếc MiG-29, được sản xuất vào những năm cuối tồn tại của Liên Xô. 

Những vũ khí Triều Tiên sẽ buộc kẻ thù phải dè chừng ảnh 3
  Tiềm lực không quân già cỗi của Triều Tiên có thể không xứng với sức mạnh quân sự của Hàn Quốc nhưng điều đáng sợ nhất vẫn còn nằm ở những bộ phận quân sự khác của Triều Tiên

Hệ thống tên lửa phóng loạt cỡ nòng 240 mm trong hình, thậm chí có thể đánh trúng thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Hệ thống pháo binh hùng hậu với hàng trăm khẩu pháo Koksan cỡ nòng 170 mm đang đe dọa Hàn Quốc

Những khẩu pháo tự hành khủng lồ luôn sẵn sàng nã đạn vào Hàn Quốc nếu xung đột xảy ra

 Không tinh vi và tối tân nhưng lực lượng tàu ngầm của Triều Tiên thuộc vào loại đông nhất trên thế giới. Một tàu ngầm nhỏ của nước này từng bị phía Hàn Quốc cáo buộc đâm một tàu của Hàn Quốc khiến 46 người thiệt mạng năm 2010.

  Theo Lầu Năm Góc, thủy quân của Triều Tiên là nhánh nhỏ nhất trong quân đội nước này. Thủy quân được tạo nên hầu hết là từ “những chiến hạm đã cũ nhưng nhỏ và nhiều vô số”

 Việc Triều Tiên phóng tên lửa vệ tinh Unha luôn được thế giới quan sát kỹ lưỡng. Unha có hệ thống phóng tương tự tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên là Taepodong 2 được thử nghiệm thành công vào tháng 12 năm 2012

 Mặc cho vũ khí đã lỗi thời, Triều Tiên vẫn đang sở hữu rất nhiều đơn vị thiết giáp. Phần lớn là những bản sao chép từ thiết giáp của của Liên Xô hoặc Trung Quốc.

Những vũ khí Triều Tiên sẽ buộc kẻ thù phải dè chừng ảnh 11
 Bên cạnh hệ thống tên lửa tầm xa và chương trình hạt nhân, Triều Tiên cũng sở hữu một hệ thống tên lửa tầm ngắn mang tên Hwasong có khả năng đánh trúng Nhật Bản 

 Mặc dù được phát triển từ hơn 20 năm trước, những "cỗ máy chiến tranh" tăng Pokpung-ho trong hình vẫn được xem là một trong những vũ khí tối tân nhất của lực lượng bộ binh Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm