Ninh Thuận đảm bảo đủ nước cho mùa hạn

(PLO)- Ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng kế hoạch đảm bảo đủ nước cung cấp sinh hoạt và các ngành thiết yếu khác trong mùa hạn và ứng phó với El Nino.

Ngày 12-7, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2023, ông Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở NN&PTNT Ninh Thuận, cho biết ngành nông nghiệp tỉnh đã tái cơ cấu thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ninh Thuận từng được biết đến là vùng khô hạn nhất nước, lượng mưa trung bình thấp. Trước đây, tỉnh thường xuyên thiếu nước vào mùa khô, hạn hán kéo dài, xâm nhập mặn do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.

Theo ông Cương, để chủ động ứng phó với hiện tượng El Nino, tỉnh Ninh Thuận đã có các giải pháp, kế hoạch để thích ứng với hiện tượng thời tiết cực đoan này. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cụ thể từng chi tiết về hạn hán, xâm nhập, thiếu nước… từng khu vực, từng khu dân cư.

Ông Đặng Kim Cương cho biết Ninh Thuận đảm bảo đủ nước trong mùa hạn. Ảnh: H.H

Ông Cương cho biết hiện nay Ninh Thuận có 22 hồ chứa nước với dung tích hơn 410 triệu m3. Hiện, lượng nước tại các hồ còn khoảng 69%, đảm bảo được lượng nước cung cấp cho toàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh cũng hoàn thành Đập hạ lưu sông Dinh để tích nước ngọt và ngăn chặn xâm nhập mặn.

Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết thêm Ninh Thuận đã xây dựng kế hoạch ứng phó với El nino và xâm nhập mặn năm 2023. Đây là giải pháp cụ thể để phân bổ, cân bằng lượng nước sinh hoạt và lượng nước cho các ngành nghề thiết yếu khác.

“Trung tâm nước sạch nông thôn của tỉnh Ninh Thuận đứng đầu cả nước về phân bố lượng nước. Vấn đề này đã được đánh giá qua 41 hệ thống nước sạch sinh hoạt cơ bản phủ kín các khu dân cư ở nông thôn”- ông Cương khẳng định.

Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ với hồ sông Cái dung tích 219 triệu m3 ở Ninh Thuận. Ảnh: H.H

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết hệ thống thủy lợi Tân Mỹ được đánh giá là hiện đại nhất cả nước đến thời điểm hiện nay. Trong đó, hồ chứa Sông Cái có dung tích 219 triệu m3 bằng hơn 21 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh.

“Đây là hồ nước đầu tiên trong lịch sử được đầu tư tại tỉnh Ninh Thuận. Đặc biệt hệ thống kênh thủy lợi Tân Mỹ có ý nghĩa liên thông các hồ chứa nước khu vực phía Bắc của tỉnh”- ông Nam nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đánh giá thời gian vừa qua ngành nông nghiệp luôn có sự tăng trưởng ổn định. Ngành nông nghiệp góp phần quan trọng trong dịch COVID-19 và cả những đợt biến đổi khí hậu gây khó khăn về nhiều mặt.

Tổng sản lượng nội tỉnh (GRDP) của Ninh Thuận trong 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt hơn 12.300 tỉ đồng, tăng 7,95% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng xếp thứ 8 cả nước và nhất vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Trong đó, giá trị gia tăng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 3.176 tỉ đồng, tăng 4,88%; công nghiệp - xây dựng đạt 4.516 tỉ đồng, tăng 10,8%; dịch vụ đạt 4.094 tỉ đồng, tăng 8,5%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới