Ninh Thuận thả 670.000 tôm sú giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-4, Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Lễ tài tạo nguồn lợi thủy sản nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống ngành thủy sản

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở cùng Chi Cục Thủy sản và các ban ngành đã thả 670.000 con tôm sú giống ra khu vực rạn Tây Giang, biển Bình Sơn, Ninh Chữ. Số tôm sú giống này đã được kiểm tra kích cỡ, kiểm dịch đảm bảo sinh trưởng tốt khi được thả về môi trường.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận thả tôm sú giống về môi trường tự nhiên. Ảnh: Thanh Xuân.

Hoạt động thả giống về môi trường tự nhiên được Sở NN&PTNN tỉnh Ninh Thuận tổ chức định kỳ hàng năm nhằm chung tay bảo vệ, bảo tồn và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Bên cạnh đó, tuyên truyền ngư dân hạn chế các hoạt động đánh bắt tiêu cực như dùng xung điện, chất nổ làm nguy hại, suy giảm nguồn lợi thủy sản.

Năm 2021, sản lượng khai thác hải sản tỉnh Ninh Thuận đạt 124.000 tấn, sản xuất tôm giống đạt 39 tỉ con. Năm 2022, tỉnh Ninh Thuận tập trung hỗ trợ, khuyến khích ngư dân phát triển đội tàu cá công suất lớn với trang thiết bị hàng hải hiện đại để khai thác hải sản xa bờ, đồng thời tập trung tổ chức lại nghề cá để nâng cao hiệu quả khai thác hải sản.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.