'No mắt' với đặc sản trái cây ở huyện miền núi của Khánh Hòa

'No mắt' với đặc sản trái cây ở huyện miền núi của Khánh Hòa

(PLO)- Lễ hội trái cây lớn nhất tỉnh Khánh Hòa quy tụ rất nhiều loại trái cây là đặc sản của huyện miền núi Khánh Sơn. 

trai-cay-khanh-son.jpg
Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn khai mạc tối 10-8 tại thị trấn Tô Hạp, huyện miền núi Khánh Sơn. Đây là lễ hội trái cây hàng năm lớn nhất tỉnh Khánh Hòa, thu hút hàng vạn người dân, du khách.
z5718370037626_b8e6b3e703f358f79d5d20fdd4ef1743.jpg
Tại lễ hội diễn ra hội thi trái cây ngon, trưng bày trái cây nghệ thuật, các sản phẩm thủ công truyền thống của huyện Khánh Sơn.
bưởi da xanh.jpg
Hàng chục loại trái cây đặc sản được người dân trưng bày, dự thi. Trong ảnh: sản phẩm sầu riêng Dona, một trong nhiều đặc sản nổi tiếng của huyện Khánh Sơn.
IMG_3196.jpg
Bưởi da xanh của Khánh Sơn tạo được thương hiệu trên thị trường trong nước.
z5718370040377_1f4ffd14ce1cb4094c339e685574d722.jpg
Bưởi da xanh không chỉ cạnh tranh với các vùng trái cây lớn của cả nước mà còn xuất khẩu đi nước ngoài.
z5718370060286_8f66e1473654acf8816e1f9b17d42f16.jpg
Theo ông Đinh Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, trái cây của địa phương không chỉ là cây thoát nghèo mà đã trở thành cây làm giàu; trong đó sầu riêng, bưởi da xanh là cây trồng chủ lực.
IMG_3161.jpg
Với khí hậu nhiệt đới, Khánh Sơn thích hợp với rất nhiều loại trái cây khác nhau và đều cho chất lượng tốt.
IMG_3177.jpg
Ngoài tiêu thụ trong nước, bưởi da xanh của huyện Khánh Sơn đã xuất đi Trung Quốc.
IMG_3118.jpg
Du khách tham quan hàng bán sầu riêng tại lễ hội.
z5718370040376_f27f56156acdcf0febaf0aadf82494a1.jpg
Phần dự thi của thị trấn Tô Hạp được nhiều du khách khen ngợi vì sự tinh tế trong tạo hình lá cờ Tổ quốc bằng trái cây chôm chôm,
z5718370094877_52a326687abe557858de8d176bb1c2d7.jpg
"Chúng tôi muốn giới thiệu các loại trái ngon, tiêu biểu của địa phương; đồng thời khuyến khích nhà vườn trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất để tạo ra sản phẩm trái cây ngon phục vụ nhu cầu của thị trường. Lễ hội là dịp để chính quyền địa phương tôn vinh các nhà vườn trên địa bàn đã kỳ công chăm sóc tạo ra những sản phẩm trái cây ngon, an toàn."- Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn nói.
IMG_3264.jpg
Du khách đến với lễ hội có thể thưởng thức, mua sắm nhiều đặc sản khác của huyện Khánh Sơn được chế biến từ các loại cây trồng của địa phương này.
z5718370018118_39a1e99f4fd8310062e0e052374ba01e.jpg
Du khách cũng có thể khám phá dàn đàn đá cổ hàng ngàn năm là di sản của đồng bào Raglai.
IMG_3234.jpg
Du khách thích thú khi check-in tại lễ hội trái cây Khánh Sơn.
3.jpg
Ngoài trái cây, Khánh Sơn còn có những điểm du lịch thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm, như thác Tà Gụ, trekking Tà Giang, “sống ảo” trong rừng thông mộng mơ hoặc đổ đèo Khánh Sơn thưởng thức cảnh sắc tươi đẹp nơi lưng chừng núi, mây trắng bao phủ.

Huyện miền núi Khánh Sơn nằm về phía tây nam của tỉnh Khánh Hòa, cách TP Nha Trang khoảng 100 km, có độ cao trung bình đến 800 m, khí hậu mát mẻ được ví như “Đà Lạt thu nhỏ” với 13 dân tộc anh em sinh sống.

Đọc thêm