Sáng kiến này được đề xuất bởi các hãng lớn của Đức, đang mong muốn xây dựng cơ chế chống tham nhũng khi hoạt động kinh doanh tại Nga. Kế hoạch đã ngay lập tức được hơn 50 hãng thành viên Phòng Thương mại Nga - Đức ủng hộ.
Ông Dmitri Piskunov, chuyên viên của Hiệp hội Ngoại tệ Quốc gia khẳng định: “Nhìn tổng thể, đây là sự chuyển động theo phương hướng đúng đắn. Đã đến lúc phải thay đổi văn hóa nghiệp đoàn ở Nga, đưa về các tiêu chuẩn quốc tế. Cụ thể, cần vạch ra các nguyên tắc về nghi thức doanh nghiệp và không chấp nhận tham nhũng cũng như bất cứ phương pháp thúc đẩy và tạo điều kiện thiên vị nào”.
Cũng theo ông Dmitri Piskunov, tại Đức, nạn hối lộ không phổ biến lắm. Vì vậy, nhiều hãng Đức có quy định cấm không được hối lộ tại Nga. “Tôi làm việc trong môi trường ngân hàng và tôi biết có nhiều ngân hàng từ chối không lót tay, thậm chí cả khi bị bắt buộc phải làm như vậy. Quan điểm của họ rất rõ ràng: Chúng tôi sẽ không hối lộ khi phải bàn bạc thống nhất vấn đề gì đó. Đó là tiêu chuẩn tập đoàn của họ”.
Ở Nga, những vụ lùm xùm liên quan đến tham nhũng với người nước ngoài thường xuyên bị phát hiện. Mới đây, Hãng IKEA của Thụy Điển đã phải đối mặt với nạn tham nhũng khi một trong các chi nhánh của hãng tại Nga phải nhắm mắt làm ngơ trước hiện tượng hối lộ của chủ thầu. Chưa kể, Hãng Daimler AG của Đức cũng lên tiếng thừa nhận việc phải hối lộ và tặng quà cho các quan chức Nga và một số nước để có được đơn đặt hàng. Bên cạnh đó, một số hãng nước ngoài còn cho biết đã chi hoa hồng để thúc đẩy quá trình giải phóng mặt bằng hoặc nối mạng điện.
”Quan liêu và tham nhũng là 2 vấn đề chính mà các doanh nghiệp nước ngoài phải đối mặt khi muốn hoạt động ở Nga. Nhiều khi, họ phải giải quyết vấn đề bằng cách đưa hối lộ”, Đài Tiếng nói nước Nga nhấn mạnh.
Theo Tuấn Minh (Thanh tra PCTN)