Nỗi niềm giáo viên vùng lũ trước ngày 20-11

Nỗi niềm giáo viên vùng lũ trước ngày 20-11

(PLO)- Nước lũ rút, giáo viên vùng lũ ở Thừa Thiên Huế gác lại công việc để dọn dẹp lớp bùn đất, sớm đón học sinh trở lại trường.

Những ngày này, không khí ngày Nhà giáo Việt Nam tràn ngập mọi nơi.

vùng lũ Thừa Thiên Huế, các thầy cô giáo vẫn đang xắn quần dọn dẹp bùn đất, trả lại những phòng học sạch sẽ khi cơn lũ đi qua.

Đối với các thầy cô món quà 20-11 tuyệt vời nhất là được thấy học sinh trở lại trường.

Niềm vui là thấy học sinh vùng lũ được đến trường

Mưa lũ đã khiến nhiều nơi ở tỉnh Thừa Thiên Huế ngập sâu, hiện nay, sau hai ngày tận ráo, nước rút dần để lại lớp bùn đất dày đặc trên các con đường, nhà cửa, trường lớp.

giáo viên vùng lũ ở huế
Giáo viên vùng lũ ở Thừa Thiên Huế dọn dẹp lớp bùn đất bám lại trên các vật dụng, đồ chơi của trẻ.

Bùn non tốt cho việc trồng cây, nhưng cũng khiến cho các cô thầy "trồng người" những ngày này bở hơi tai dọn dẹp, vệ sinh.

Thấy công việc vất vả, nhiều phụ huynh, người thân của các giáo viên cũng để xắn tay hỗ trợ dọn dẹp.

Cô Nguyễn Thị Thanh Trinh (giáo viên Trường Mần non Quảng Thọ, huyện Quảng Điền), cho biết là một địa phương nằm tại vùng có địa hình thấp trũng của tỉnh nên điểm này thường xuyên xảy ra ngập lụt.

"Cũng vì đã quen nên các cô chủ động kê cao đồ mỗi khi dự báo có mưa lớn. Dù vậy trong đợt lũ này, nước chảy mạnh gió lớn khiến một số đồ đạc trong lớp học bị cuốn trôi ra ngoài sân" - cô Trinh nói.

giao-vien-vung-lu-o-thua-thien-hue (12).jpg
Nước lũ dâng cao tại Trường Mầm non Quảng Thọ.

Cô Trinh cho hay, với tinh thần nước rút đến đâu thu dọn đến đó, việc tổng vệ sinh được triển khai từ chiều 17-11. Hiện chỉ tập trung xử lý bùn ở sân, thứ 2 tới có thể đón các em trở lại trường.

“Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đang đến gần trong khi đang phải tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Dù vất vả, nhưng với các cô ở đây ngày lễ cũng bình thường thôi, không quan trọng bằng việc các cháu trở lại trường đầy đủ, chăm ngoan”, cô Trinh nói.

Hoãn nhiều hoạt động ngày 20-11

Cô Võ Thị Thùy Dung - Hiệu trưởng Trường tiểu học Thủy Vân (TX Hương Thủy), cho biết công tác tổng dọn vệ sinh được triển khai từ hôm qua. Dự kiến hoàn tất trước khi đón học sinh trở lại trường vào ngày 20-11.

thay-co-vung-lu-o-hue-don-dep-truong-lop-1.jpg
Thầy cô giáo dọn dẹp bùn đất bám lại trên sân trường.

"Trường cũng chỉ triển khai các hoạt động giáo dục chủ điểm tri ân thầy cô giáo dịp 20-11 cho học sinh, ngoài ra không tổ chức tọa đàm, gặp mặt như dự kiến", cô Dung nói.

Tại huyện Phú Lộc, bà Cái Thị Cẩm Hương, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện cho biết, mưa lũ vừa qua khiến hơn 40 trường bị ngập, khối lượng bùn đất rất lớn.

Nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng cũng như việc chủ động xử lý sau lũ, công tác vệ sinh môi trường đã hoàn thành. Sáng nay học sinh các trường ngập lụt đều trở lại học bình thường.

"Năm nay chúng tôi cũng không tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20-11. Sở GD&ĐT tỉnh cũng có kế hoạch tổ chức tọa đàm Ngày nhà giáo Việt Nam, nhưng để tập trung khắc phục hậu quả do lũ, ổn định dạy học nên đã hoãn kế hoạch này", bà Hương chia sẻ.

giao-vien-vung-lu-o-thua-thien-hue (1).jpg
Thầy cô khẩn trương dọn dẹp lớp bùn đất để học sinh sớm trở lại trường.

Ông Nguyễn Tân - Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mưa lũ đã khiến hàng loạt trường trên địa bàn tỉnh bị ngập nước. Các trường đang khẩn trương dọn dẹp trường lớp, vệ sinh phòng học để hoạt động dạy và học không bị gián đoạn.

"Sở đã quyết định hoãn tổ chức tọa đàm kỷ niệm 41 năm ngày truyền thống 20-11 để tập trung khắc phục bão lụt và chuẩn bị các điều kiện trở lại dạy học sau lũ cho học sinh" - ông Tân nói.

"Với tinh thần trên, những ngày này lãnh đạo sở đã đến nhiều điểm trường ngập lụt để kịp thời động viên các thầy cô giáo cùng chung tay, nỗ lực để sớm ổn định việc dạy và học", ông Tân thông tin thêm.

Đọc thêm