Nóng: Ông Park tung đội hình mạnh nhất, Indonesia đá với sơ đồ 5-3-2

(PLO)-  Đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ đối đầu U-23 Indonesia trong trận khai cuộc SEA Games 2022 ở bảng A vào lúc 19 giờ (ngày 6-5) đều với thành phần mạnh nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thầy trò Park Hang-seo đụng độ U-23 Indonesia được ví von như trận chung kết sớm của SEA Games 31. Bên cạnh sự đua tranh quyết liệt của hai ứng cử viên nặng ký, cuộc chạm trán này còn tái hiện trận chung kết SEA Games 2019 tại Manila (Philippines).

Khi đó, đội tuyển trẻ Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đối thủ U-23 Indonesia, sau vòng bảng từng thắng 2-1. Tuy nhiên, bóng đá Indonesia sau đó dưới thời HLV Shin Tae-yong đã thay da đổi thịt và rất khao khát “đòi nợ” nhà đương kim vô địch SEA Games.

Dự cảm hết những khó khăn ở trận ra quân, HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất cho U-23 Việt Nam để chiếm ưu thế về thế trận và kết quả tốt cùng toan tính cho cuộc chiến đường dài.

Hơn hai năm trước, Hoàng Đức và đồng đội từng đại thắng U-23 Indonesia 3-0 trong trận chung kết SEA Games 30. Ảnh: ANH DUY.

Hơn hai năm trước, Hoàng Đức và đồng đội từng đại thắng U-23 Indonesia 3-0 trong trận chung kết SEA Games 30. Ảnh: ANH DUY.

Thầy Hàn sau trận giao hữu cuối cùng thắng U-20 Hàn Quốc 1-0 trên sân Phú Thọ ngày 19-4 đã tiết lộ ông sớm hình dung ra đội hình chính ở SEA Games 31. Theo đó, giới chuyên môn cũng không khó đoán định 11 vị trí sẽ xuất quân trong trận tiếp khách Indonesia.

Thủ môn Văn Toản giàu kinh nghiệm là chốt chặn cuối, cùng với sơ đồ ba trung vệ yêu thích của thầy Park gồm Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh và Tuấn Tài đang chơi cho đội hạng Nhất Đắk Lắk. Hai biên có Văn Đô (phải) và Văn Xuân (trái) từng có thời gian thử nghiệm nhiều từ vòng loại U-23 châu Á hồi năm ngoái đến nay.

Hàng tiền vệ của U-23 Việt Nam có thủ quân Hùng Dũng chơi nghiêng về bên trái, giữa sân là Quả bóng vàng Hoàng Đức cùng phía đối diện của Lý Công Hoàng Anh. Băn khoăn lớn nhất của thầy Park là người chơi cặp với đàn anh Tiến Linh trên hàng tiền đạo cũng được giải tỏa. Chân sút trẻ Văn Tùng từng ghi bàn duy nhất vào lưới U-20 Hàn Quốc sẽ xuất hiện từ đầu.

HLV Shin Tae-yong hy vọng các học trò ông sẽ làm nên chuyện ở trận ra quân nhiều khó khăn với chủ nhà U-23 Việt Nam vào chiều 6-5 trên sân Phú Thọ. Ảnh: ANH DUY.

HLV Shin Tae-yong hy vọng các học trò ông sẽ làm nên chuyện ở trận ra quân nhiều khó khăn với chủ nhà U-23 Việt Nam vào chiều 6-5 trên sân Phú Thọ. Ảnh: ANH DUY.

Bên kia chiến tuyến, HLV Shin Tae-yong lạc quan về đội bóng của ông sau chuyến tập huấn Hàn Quốc sẽ trưởng thành hơn và đủ sức lật đổ chủ nhà. Dù không có hai cầu thủ trụ cột là Asnawi Mangkualam và Elkan Baggott chưa kịp đến Việt Nam nhưng ông Shin vẫn tự tin nói đội hình của ông rất mạnh, với nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm đá giải trong nước, cùng cầu thủ nhập tịch và chơi bóng ở nước ngoài.

Đáng chú ý cách chơi của HLV Shin Tae-yong truyền đạt cho học trò tương tự đồng nghiệp Park Hang-seo với kiểu đá 5-3-2 và biến thể 3-5-2 với nhiều phương án tấn công. Nhà cầm quân 51 tuổi này cũng dự báo U-23 Việt Nam có sức công phá lớn nên rất chú trọng tập trung đông người ở trục giữa.

Ông Park Hang-seo và các tuyển thủ U-23 Việt Nam thảnh thơi trước trận đấu lớn khai cuộc SEA Games 31. Ảnh: ANH DUY.

Ông Park Hang-seo và các tuyển thủ U-23 Việt Nam thảnh thơi trước trận đấu lớn khai cuộc SEA Games 31. Ảnh: ANH DUY.

Cần biết U-23 Indonesia tham dự SEA Games có đến 16/20 cầu thủ từng lên ngôi á quân AFF Cup 2021. Sau nhiều buổi tập, ông Shin đã chọn ra thủ môn số một Ernando Ari Sutaryadi và các trung vệ Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga và Fachruddin Aryanto. Ở hai cánh có Rio Fahmi (phải) và Firza Andika ở biên còn lại.

Ba tiền vệ giữa của ông Shin Tae-yong bao gồm Marc Klok, Rachmat Irianto và Ricky Kambuaya. Hai mũi nhọn trên hàng của của tuyển U-23 Indonesia thuộc về chủ công Egypt Maulana Vikri và Witan Sulaeman.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm