Bóng đá nam SEA Games 31: U-23 Việt Nam - U-23 Indonesia (VTV6, HTV Thể Thao trực tiếp 19 giờ ngày 6-5)

Nóng như trận chung kết !

(PLO)- HLV Shin Tae-yong không muốn các học trò đi vào vết xe đổ của trận chung kết SEA Games 30 khi chịu thua U-23 Việt Nam 0-3, trong khi ông Park phải tìm cách để sớm nhất bảng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

20.000 vé xem trận khai mạc SEA Games 31 giữa hai đội bóng mạnh từng đụng độ nhau trong trận chung kết ba năm trước đã bán hết sạch chỉ sau vài giờ, chứng tỏ sức hút cuộc tái đấu giữa U-23 Việt Nam (VN) và U-23 Indonesia rất lớn.

Rất nhiều người yêu bóng đá không chỉ ở Phú Thọ mà còn đến từ nhiều địa phương khác bấm bụng mua một cặp vé chợ đen khán đài A có giá 5 triệu đồng, trong khi giá gốc là 1 triệu đồng.

19 giờ ngày 6-5 là cuộc chạm trán giữa hai đội mạnh nhất bảng A chẳng khác gì trận chung kết với nhà đương kim vô địch SEA Games U-23 VN và á quân U-23 Indonesia hứa hẹn rất hấp dẫn. Cả ông Park Hang-seo và đồng hương Shin Tae-yong đều chọn cái đích cuối cùng là vô địch SEA Games 31.

Cuộc tái đấu giữa U-23 VN và Indonesia sẽ nảy lửa không chỉ trên sân mà ở khu kỹ thuật của hai HLV người Hàn Quốc quá hiểu nhau. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cuộc tái đấu giữa U-23 VN và Indonesia sẽ nảy lửa không chỉ trên sân mà ở khu kỹ thuật của hai HLV người Hàn Quốc quá hiểu nhau. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thầy trò ông Park có lợi thế sân nhà Việt Trì (Phú Thọ) đông nghẹt khán giả với sự kỳ vọng lớn, đồng thời cũng là sức ép buộc họ không để xảy ra sai sót. Ông Shin không lép vế khi từng nắm tuyển Indonesia cầm hòa không bàn thắng với VN ở sân chơi AFF Cup 2021 đẩy thầy trò ông Park xuống nhì bảng và sớm rời cuộc chơi khi gặp gỡ Thái Lan tại bán kết. Đấy là một nỗi ám ảnh của ông Park và cuộc tái đấu này quyết không để xảy ra khả năng bị rơi xuống nhì bảng trước trận knock out.

Điểm khác biệt của U-23 Indonesia hơn hai năm trước dưới thời thầy nội Indra Sjafri từng thua VN là thành phần cầu thủ của HLV Shin Tae-yong rất mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm. Ông Shin có đến 16/20 cầu thủ vừa lên ngôi á quân AFF Cup 2021, nhập tịch hoặc du học bóng đá nước ngoài tiêu biểu như Egypt Vikri, Sulaeman, Elkan Baggott, Ramdani và Asnawi cùng ba cầu thủ trên 23 tuổi là Marc Klok, Ricky Kambuaya và Fachruddin Aryanto. Ông Shin tự tin với dàn cầu thủ trẻ mà ông cho là hay nhất của bóng đá Indonesia sẽ giành kết quả tốt trước đội chủ nhà để nuôi mộng vàng SEA Games 31.

Trong khi đó, đồng nghiệp Park Hang-seo có non chục cầu thủ từng khoác áo tuyển quốc gia, dù không có cửa ra sân nhiều như ba đàn anh Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức. Nói rõ hơn là lực lượng của U-23 VN không từng trải hơn đội khách Indonesia và nếu so với thời vô địch SEA Games 30 thì chưa mạnh bằng.

Bù lại, các tuyển thủ trẻ dưới thời HLV Park Hang-seo không có nhiều gương mặt nổi bật nhưng đồng đều hơn với thứ vũ khí tinh thần “không từ bỏ”. Thầy Park sau thời gian dài uốn nắn học trò đã yên tâm nhiều hơn với hàng phòng ngự chơi ổn định và chỉ tập trung tăng cường ba tuyển thủ quốc gia cho mặt trận tấn công. Ông Park chia sẻ ban huấn luyện đã tính toán và lường hết mọi khả năng xảy ra trong trận khai mạc để mang niềm vui đến cho người hâm mộ.•

Ông Park chọn đội hình mạnh nhất cho trận ra quân

HLV Park Hang-seo vẫn chờ đợi sự trở lại phong độ cao nhất của tiền đạo số 1 Tiến Linh sau chấn thương để dìu dắt đàn em Văn Tùng, chân sút có duyên từng ghi bàn vào lưới U-20 Hàn Quốc. Chắc chắn ở trận khai mạc SEA Games 31 quan trọng nhất cho mục tiêu ban đầu vào bán kết, ông Park phải tung ra hai át chủ bài Hùng Dũng và Hoàng Đức cùng tiền vệ trẻ Lý Công Hoàng Anh. Trong đội hình ba trung vệ quen thuộc, Thanh Bình - Việt Anh - Tuấn Tài là chọn lựa số 1, hai biên thuộc về Văn Đô (phải) và Văn Xuân (trái). Thủ môn Văn Toản cũng ra sân ngay từ đầu. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm