Báo Indonesia: 3 cầu thủ chủ chốt sẽ khiến U-23 Việt Nam gặp ác mộng

(PLO)- Tờ Bola (Indonesia) khẳng định U-23 Indonesia có 3 cầu thủ chủ chốt đủ sức khiến U-23 Việt Nam gặp ác mộng tại SEA Games 31.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

U-23 Indonesia sẽ đối đầu với chủ nhà U-23 Việt Nam ở lượt trận đầu tiên bảng A SEA Games 31 trên sân Việt Trì (Phú Thọ) vào lúc 19h đêm nay (6-5).

U-23 Indonesia đang bước vào giai đoạn cuối quá trình hoàn thiện chuẩn bị bước vào trận ra quân tại SEA Games 31. Garuda tập các bài tập tấn công và chống bóng bổng với 2 mục đích.

Đầu tiên là “tối ưu hóa” hàng công của đội, thứ hai là dự đoán các pha đá phạt cố định của U-23 Việt Nam và hóa giải nó. Trong những cuộc đối đầu gần đây, bóng đá Indonesia thường xuyên bị Việt Nam chọc thủng lưới từ các pha bóng cố định và bóng bổng.

Bola cho rằng 3 ngôi sao này sẽ khiến U-23 Việt Nam gặp ác mộng. ẢNH: BOLA

Bola cho rằng 3 ngôi sao này sẽ khiến U-23 Việt Nam gặp ác mộng. ẢNH: BOLA

Tờ Bola nhận định: “Việt Nam như một cơn ác mộng đối với U-23 Indonesia. Trong trận tranh HCV SEA Games 2019 tại Manila, Philippines, Indonesia đã thua Việt Nam 3 bàn không gỡ.

HLV Shin Tae-yong chắc chắn không muốn thất bại tan nát này lặp lại. Do đó, “kiến trúc sư” người Hàn Quốc tiép tục đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho U-23 Indonesia.

HLV người Hàn Quốc muốn chuẩn bị lực lượng tốt nhất nhằm giảm thiểu sức mạnh của Việt Nam. 3 cầu thủ trong số đó được dự đoán có thể gây ác mộng cho U-23 Việt Nam”.

Tờ Bola (Indonesia) đã chỉ ra 3 cầu thủ chủ chốt của U-23 Indonesia có thể khiến U-23 Việt Nam gặp ác mộng:

1- Alfeandra Dewangga

Alfeandra Dewangga đang là trụ cột ở tuyển Indonesia dù mới 20 tuổi. ẢNH: BOLA

Alfeandra Dewangga đang là trụ cột ở tuyển Indonesia dù mới 20 tuổi. ẢNH: BOLA

Alfeandra Dewangga gây chú ý khi chiếm 1 suất trong đội hình chính của HLV Shin Tae-yong tại đội tuyển quốc gia Indonesia. Hậu vệ mới 20 tuổi này đã chứng tỏ khả năng của mình tại AFF Cup 2020 vào cuối năm ngoái.

Rất khó có ai đủ khả năng thay thế Dewangga ở hàng thủ Indonesia cho dù họ phải bó tay trước tuyển Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup 2020. Dewangga trưởng thành và thi đấu cho CLB PSIS Semarang tại BRI Liga 1 (Indonesia).

Dewangga có lối chơi đầy sức mạnh, cứng rắn và nhanh nhẹn trong việc ngăn chặn tiền đạo đối phương. Ngoài ra, Dewangga cũng có kỹ năng chơi tấn công rất tốt, đặc biệt là cái chân trái “rất ngoan” của anh trong các pha đá phạt của Indonesia.

Alfeandra Dewangga có 11 lần khoác áo tuyển quốc gia Indonesia, 8 trong số đó là tại AFF Cup 2020. Anh cũng đóng góp 2 đường kiến tạo thành bàn cho Indonesia.

2- Marc Klok

Marc Klok là cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan. ẢNH: BOLA

Marc Klok là cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan. ẢNH: BOLA

Marc Klok sẽ đánh dấu trận ra mắt trong đội hình các đội tuyển Indonesia tại SEA Games 31. Cầu thủ có “dòng máu” Hà Lan này đã sẵn sàng xung trận cùng Garuda. Klok là 1 trong 3 cầu thủ Indonesia trên 23 tuổi ở SEA Games lần này.

Cầu thủ 29 tuổi này chơi ở vị trí tiền vệ của U-23 Indonesia. Klok được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện màn trình diễn xuất sắc như ở CLB Persib Bandung (Indonesia).

HLV Shin Tae-yong có thể để Klok chơi ở vị trí tiền vệ kiến thiết. Tiền vệ nhập tịch gốc Hà lan này có thể kết hợp cùng Ricky Kambuaya và Syahrian Abimanyu ở hàng tiền vệ U-23 Indonesia.

3- Marselino Ferdinand

Marselino Ferdinand có đủ khả năng gây khó cho hàng thủ U-23 Việt Nam? ẢNH: BOLA

Marselino Ferdinand có đủ khả năng gây khó cho hàng thủ U-23 Việt Nam? ẢNH: BOLA

Thể hình của Marselino Ferdinand là điều thú vị và khiến dư luận Indonesia chờ đợi trong cuộc so tài với Việt Nam. Marselino Ferdinand vẫn còn khá trẻ trong đội hình U-23 Indonesia dự SEA Games 31.

Nhưng đừng nhầm, Marselino Ferdinand là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Indonesia 2021 – 2022 (BRI Liga 1). Tiềm năng của Marselino Ferdinand phát triển cùng với CLB Persebaya Surabaya. Tiền vệ 20 tuổi này có 2 lần ra sân cho tuyển Indonesia.

HLV Shin Tae-yong đang tìm cách phát huy tối đa sức mạnh và vai trò ở hàng tiền vệ Indonesia của Egypt Maulana Vikri, Witan Sulaiman, Marc Klok hay Ricky Kambuaya. Nhưng Marselino Ferdinand sẽ sẵn sàng bùng nổ khi được thay thế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm