Truy tìm “lộ trình” giữa ông Park và ông Shin

(PLO)- Trước cuộc chạm trán giữa HLV Park Hang-seo và HLV Shin Tae-yong tối 6-5, hai vị HLV người Hàn Quốc đã gặp nhau hai lần.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lần thứ nhất khi các đội bảng G, giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022 đá tập trung tại UAE, đội tuyển Việt Nam (VN) đánh bại Indonesia 4-0. Lần đó học trò ông Shin chơi thứ bóng đá bạo lực nhưng không thể làm chùn chân các học trò ông Park và đã thua thảm.

Sau đó cũng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, hai đội chạm trán nhau ở vòng bảng AFF Cup 2021. Lần này thì ông Shin đã tạo nên một Indonesia đầy sức trẻ, chơi khác hẳn lần chạm trán trước. Kết quả là hai đội hòa nhau 0-0, dù VN ép sân liên tục nhưng hàng thủ Indonesia chơi rất tập trung và giữ nguyên vẹn mành lưới. Trận hòa này khiến Indonesia sau đó đẩy VN xuống vị trí nhì bảng, phải gặp Thái Lan ở bán kết và bị loại sau hai lượt trận. Trong khi đó Indonesia tiến vào bán kết và lấy luôn chiếc vé dự trận chung kết.

Bây giờ là lần thứ ba HLV Shin Tae-yong và HLV Park Hang-seo gặp lại nhau nhưng đây là lần đầu ở hạng mục đội trẻ U-23. HLV Shin Tae-yong có những lợi thế nhất định khi thành phần đội U-23 của họ hiện nay chiếm đa số trong đội tuyển quốc gia đoạt ngôi á quân AFF Cup 2021, nay lại có thêm ngoại lực và ngoại binh nhập tịch. Trong buổi họp báo bảng A, HLV Shin Tae-yong của Indonesia nói rằng trong quá khứ ông từng dẫn quân thua ông Park nhưng lần này sẽ khác.

Ông Shin và ông Park đang tính toán những canh bạc trong cuộc chạm trán sớm ở vòng bảng. Ảnh: D.ANH - A.PHƯƠNG

Ông Shin và ông Park đang tính toán những canh bạc trong cuộc chạm trán sớm ở vòng bảng. Ảnh: D.ANH - A.PHƯƠNG

Thật vậy, với lực lượng rất tốt, hầu hết là tuyển thủ quốc gia nhưng tuổi đời còn non trẻ, giàu kinh nghiệm, nhìn vào thành phần U-23 Indonesia hiện nay được xem là “chín đều” và đầy tham vọng lật đổ ngôi vua.

Ông Shin Tae-yong không hù dọa đồng hương Park hang-seo hơn tuổi mình nhưng với thực lực của một tập thể trẻ từng vào đến chung kết AFF Cup và chơi một trận chung kết để đời với Thái Lan, ông có quyền đặt ra những tham vọng ở sân chơi mà đã lâu lắm rồi bóng đá Indonesia chưa biết đến mùi vàng. HLV Park Hang-seo cũng là người tạo khác biệt rất lớn khi dẫn dắt tuyển VN, hay đội trẻ chạm trán với Indonesia. Truyền thống hai đội này thắng thua nhau chỉ một bàn cách biệt nhưng HLV Park Hang-seo từng khiến Indonesia ôm hận đến bốn bàn thua trắng. Gần đây hơn ở SEA Games 30 là một trận chung kết được giải quyết sớm cùng tỉ số 3-0 khiến bóng đá Indonesia ôm hận. Ở cương vị HLV, ông Park vẫn thuộc thế hệ đàn anh ông Shin từng cùng đội tuyển Hàn Quốc về hạng tư thế giới nhưng ông Shin lại muốn khẳng định mình cùng bóng đá Indonesia đi đúng hướng.

Hãy chờ xem ông Park lại dẫn trước hay ông Shin sẽ đòi nợ?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm