Ô tô Indonesia 340 triệu được Việt Nam nhập nhiều nhất

(PLO)- Ba thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất của Việt Nam lần lượt là Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11-2022, cả nước nhập khẩu tới 22.700 ô tô nguyên chiếc, với tổng kim ngạch đạt 468 triệu USD, tăng 59% về lượng và tăng 47% về kim ngạch so với tháng 10-2022.

Tính chung 11 tháng đầu năm nay, cả nước nhập khẩu 151.600 ô tô nguyên chiếc, tổng kim ngạch đạt 3,4 tỉ USD, tăng gần 5% về lượng và tăng 6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Ba thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất của Việt Nam lần lượt là Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc, chiếm tới 93% lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước.

Trong đó, Indonesia đã vượt Thái Lan trở thành nhà cung cấp ô tô lớn nhất cho Việt Nam với gần 64.000 xe, kim ngạch trên 934 triệu USD. Tính ra, xe nhập khẩu từ Indonesia về Việt Nam (chưa tính thuế, phí) có mức giá trung bình khoảng 14.590 USD/chiếc, tương đương hơn 340 triệu đồng/chiếc.

Thái Lan đứng thứ hai về lượng xe nhập vào Việt Nam nhưng vẫn dẫn đầu về giá trị với hơn 61.100 xe, kim ngạch đạt 1,2 tỉ USD. Trong 11 tháng đầu năm, Việt Nam cũng nhập khẩu từ Trung Quốc hơn 16.000 xe, giá trị 670 triệu USD, tuy nhiên, dòng xe chủ yếu từ thị trường này là ô tô tải, ô tô chuyên dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm