Ông Hoàng Như Cương bị cảnh cáo về mặt Đảng

Thông tin trên được xác nhận bởi lãnh đạo Khối dân - chính - đảng TP.HCM.
Ông Hoàng Như Cương đi Mỹ từ tháng 12-2018. Việc ông đi Mỹ cũng chưa được các cấp có thẩm quyền TP.HCM cho phép. Dù trước khi đi Mỹ, ông Cương có làm đơn xin nghỉ việc đột xuất.

Ông Hoàng Như Cương mới về nước thời gian gần đây. 

Tháng 1-2019, Đảng ủy Khối dân - chính - đảng TP.HCM cũng đã đình chỉ chức vụ bí thư Đảng ủy Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM với ông Cương.
Ông Hoàng Như Cương có thâm niên khoảng 10 năm làm Phó trưởng ban MAUR. Ông xin nghỉ việc đột xuất đi Mỹ trong giai đoạn tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên có nhiều vấn đề về việc thanh toán cho nhà thầu.
Theo Kiểm toán Nhà nước, ông Hoàng Như Cương cũng bị nhắc tên khi phê duyệt điều chỉnh dự án là trái thẩm quyền, bởi ông chỉ là cấp phó, không có thẩm quyền điều chỉnh TMĐT và quy mô của dự án trọng điểm quốc gia.
Ngày 21-3 sau khi về Việt Nam, ông Cương đã đến cơ quan, tiến hành mở niêm phong phòng làm việc tại MAUR.
Như vậy, mặc dù bị xử lý về mặt Đảng nhưng về mặt chính quyền ông Hoàng Như Cương hiện vẫn là Phó Ban Quản lý MAUR.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm