Ông Park vô tình trao lợi thế cho thầy trò Shin Tae-yong

(PLO)- Trận thắng nhẹ 1-0 của tuyển U-23 Việt Nam trước đội U-23 Myanmar đã soán ngôi đầu bảng A của chính đối thủ này, đồng thời gián tiếp đưa U-23 Indonesia lên nhì bảng với nhiều lợi thế vào bán kết SEA Games 31.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Indonesia sau trận ra quân thảm bại 0-3 trước chủ nhà Việt Nam khiến có lúc rơi xuống hạng 4 của bảng A. Tuy nhiên, thầy trò Shin Tae-yong đã nhanh chóng xốc lại tinh thần và lối chơi để thắng U-23 Đông Timor 4-1, thắng tiếp U-23 Philippines 4-0.

Rất may chiến thắng của thầy trò Park Hang-seo trước tuyển U-23 Myanmar đã giúp Indonesia nhảy lên nhì bảng ngay trước trận đấu cuối cùng vòng bảng với ưu thế lớn nhờ hơn chỉ số phụ. Bàn thắng duy nhất của chủ sân Việt Trì vào lưới Myanmar do công của đội trưởng Hùng Dũng ghi ở phút 76.

Lượt đấu cuối ngày 15-5, Indonesia không nhất thiết phải thắng Myanmar cũng đủ giành quyền vào bán kết SEA Games 31. Hiện tại, thầy trò ông Shin có cùng 6 điểm với Myanmar, nhưng hơi về hiệu số bàn thắng bại (8/4 so với 6/5), nên chỉ cần một trận hòa là lấy vé đi tiếp.

U-23 Việt Nam thắng nhẹ U-23 Myanmar 1-0 để soán ngôi chính đối thủ này, đồng thời giúp Indonesia nhảy lên nhì bảng A. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

U-23 Việt Nam thắng nhẹ U-23 Myanmar 1-0 để soán ngôi chính đối thủ này, đồng thời giúp Indonesia nhảy lên nhì bảng A. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong khi đó, Việt Nam đứng đầu bảng A môn bóng đá nam tại SEA Games 31 với 7 điểm và trận cuối chỉ gặp đối thủ đã bị loại Đông Timor nên không khó lấy thêm 3 điểm nữa để xây chắc ngôi đầu. U-23 Indonesia đang có lợi thế nhờ +4 bàn thắng, còn Myanmar chỉ +1 bàn thắng.

Vì hiệu số bàn thắng bại vượt trội này, đội tuyển U-23 Indonesia chiếm thế thượng phong khi gặp chính Myanmar vào chiều 15-5 trên sân Việt Trì, cũng là trận đấu cuối cùng của hai đội tại vòng bảng SEA Games 31.

Dù chỉ cần một trận hòa nhưng điều đó không có nghĩa là đội tuyển U-23 Indonesia chỉ hướng đến một điểm ở trận đấu sau đó. Đội bóng của HLV Shin Tae-yong đang đặt mục tiêu giành 3 điểm để duy trì cơ hội về đích với tư cách đội nhất bảng A, đồng thời giữ vững tâm lý thi đấu.

HLV Shin Tae-yong mong muốn gặp lại U-23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 31. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Shin Tae-yong mong muốn gặp lại U-23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 31. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Lý do chính mà Indonesia nghĩ chủ nhà Việt Nam có thể chựng lại là việc Đông Timor dù thua ba trận đầu tiên nhưng họ được nghỉ ngơi từ ngày 11-5 nên có thể chống chọi lại thầy trò Park Hang-seo. Họ cũng có thể hình tốt hơn cầu thủ Việt Nam.

Trong trường hợp U-23 Việt Nam hòa với Đông Timor và đội tuyển U-23 Indonesia qua mặt Myanmar, thầy trò Shin Tae-yong sẽ kết thúc vòng bảng SEA Games 31 với ngôi đầu. Tuy nhiên, cơ hội cho Đông Timor gây bất ngờ cho hạt giống số một của bảng A, cùng tư cách chủ nhà và đương kim vô địch Việt Nam là rất khó, nếu không muốn nói là không thể.

Mục tiêu của HLV Park Hang-seo và các học trò là giữ huy chương vàng SEA Games ở lại sân nhà, sau hơn hai năm trước, thầy Hàn đã giúp các tuyển thủ U-23 Việt Nam vô địch tại Philippines ở trận chung kết đại thắng Indonesia 3-0.

U-23 Indonesia sau khi vượt qua Philippines 4-0 đã nắm quyền tự quyết trong tay ở lượt trận cuối chỉ cần hòa Myanmar là chắc chắn đi tiếp. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

U-23 Indonesia sau khi vượt qua Philippines 4-0 đã nắm quyền tự quyết trong tay ở lượt trận cuối chỉ cần hòa Myanmar là chắc chắn đi tiếp. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Rất ngẫu nhiêu ở trận ra quân SEA Games mùa này, thầy trò ông Park lại thắng Indonesia đúng tỉ số 3-0. Đồng hương Shin Tae-yong mới đây, sau trận thắng Philippines đã không ngần ngại thổ lộ ông muốn tái ngộ đồng nghiệp Park trong trận chung kết.

Không ngờ, ông Park nghe chuyện đã thẳng thắn nói Indonesia đã vào bán kết đâu mà đòi vào chung kết. Tuy nhiên, ông Park cũng hứa hẹn sẽ sẵn sàng đối đầu nếu gặp lại Indonesia ở trận cuối cùng của SEA Games 31.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm