Ngày thi đấu 14-5

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, “bộ tứ siêu đẳng” cùng xuất trận

(PLO)-  Trong ngày thi đấu 14-5, kỷ lục gia bơi lội Nguyễn Huy Hoàng cùng “bộ tứ siêu đẳng” của điền kinh sẽ thi đấu bảo vệ chiếc HCV đã giành được ba năm trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày thi đấu 14-5, kỷ lục gia bơi lội Nguyễn Huy Hoàng cùng “bộ tứ siêu đẳng” của điền kinh sẽ thi đấu bảo vệ chiếc HCV đã giành được ba năm trước.

Dự kiến trong hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam (VN) có khả năng giành số HCV kỷ lục khi hai môn thi mũi nhọn điền kinh và bơi lội cùng đồng loạt ra trận.

Môn bơi lội có tổng cộng tám bộ huy chương được trao tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội), nổi bật nhất là cự ly 1.500 m tự do của Huy Hoàng. Kình ngư người Quảng Bình Huy Hoàng đang kỷ lục SEA Games 14’58”14, anh sẽ cùng Nguyễn Hữu Kim Sơn (HCĐ 2019) cạnh tranh huy chương với các đối thủ mạnh của Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia.

Kình ngư Huy Hoàng và “bộ tứ” điền kinh dự báo sẽ bùng nổ ở ngày thi đấu 14-5. Ảnh: MINH GIANG

Kình ngư Huy Hoàng và “bộ tứ” điền kinh dự báo sẽ bùng nổ ở ngày thi đấu 14-5.
Ảnh: MINH GIANG

Cự ly 200 m bướm, Lê Thị Mỹ Thảo (HCĐ 2019) sẽ đối mặt với đương kim vô địch (ĐKVĐ) Quah Jing Wen (Singapore). Cùng dự tranh nội dung này, bơi Việt Nam còn có tân binh 18 tuổi Lê Thị Thanh Vân.

Cự ly 100 m ếch, đương kim HCB Phạm Thành Bảo và Tạ Minh Hiếu sẽ tranh suất vào chung kết. Những ứng viên sáng giá nhất ở cự ly này là kình ngư người Singapore Ang Maximillian Wei và Nathaniel Gagarin (Indonesia).

Ngoài các cự ly, môn bơi còn thi đấu hai nội dung chung kết gồm 200 m hỗn hợp cá nhân nữ, cự ly Ánh Viên đang là ĐKVĐ nhưng không còn thi đấu và cự ly 100 m tự do nữ.

Môn điền kinhcó tổng cộng 11 bộ huy chương được trao trong ngày 14-5 trên sân vận động Mỹ Đình.Chân chạyNguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu bảo vệ chiếc HCV cự ly chạy 1.500 m nữ, đây cũng là nội dung “ốc tiêu” Nguyễn Thị Oanh đang là ĐKVĐ, sẽ diễn ra lúc 10 giờ.

Ở buổi thi đấu chiều bắt đầu lúc 16 giờ, cự ly ngắn chạy 200 m nữ VN không có “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh dự tranh do cô dính chấn thương trước thềm SEA Games. Cùng nội dung của nam, Ngần Ngọc Nghĩa và Hoàng Du Y sẽ đại diện chủ nhà cạnh tranh đợt chạy chung kết.

Tiếp đến, nhà ĐKVĐ Dương Văn Thái sẽ tranh tài chung kết cự ly 1.500 m nam. Thành tích tốt nhất của Thái đang là 4’06”63. Hai chân chạy dài Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Thị Oanh dự vòng tranh huy chương 5.000 m nữ.

Đặc biệt ở cuối ngày, môn điền kinh diễn ra lúc 18 giờ 35, “bộ tứ” ĐKVĐ Trần Nhật Hoàng - Trần Đình Sơn - Nguyễn Thị Hằng - Quách Thị Lan sẽ tham gia đợt chạy bảo vệ chiếc HCV 4x400 m tiếp sức hỗn hợp nam-nữ. Đây cũng là chức vô địch mà các VĐV VN đã giành được tại Philippines ba năm trước.

Cũng trong ngày thi đấu 14-5, thể thao VN đặt kỳ vọng có thêm HCV môn thi thể hình, bao gồm Trần Quốc Bảo Vương (-70 kg), Trần Hoàng Duy Thuận (-75 kg).

Môn rowing các tay chèo VN giành tám vé tranh chung kết. Khả năng sẽ có 3-4 HCV tập trung vào các VĐV nữ. Cùng với đó là các chức vô địch được dự báo đến từ các môn wushu, jujitsu, e-sport và cờ tướng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm