Nuốt bật lửa, báo bệnh rồi trốn khỏi nơi giam giữ

Ngày 6-5, TAND quận Thủ Đức xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Minh Hiếu (SN 1984, quê Bến Tre) năm năm tù về tội cướp tài sản, một năm về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Tổng hợp hình phạt mà Hiếu phải chấp hành là sáu năm tù.

Bị hại là chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, tài sản mà Hiếu cướp là một điện thoại trị giá 2,5 triệu đồng.

Bị cáo Võ Minh Hiếu tại tòa ngày 6-5. Ảnh: MV

Tại tòa, Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng mà VKS đã truy tố. Khẳng định mình không bị oan. Về cách thức trốn khỏi nơi giam giữ,  Hiếu khai mình vào nhà vệ sinh rồi chui qua cửa sổ bỏ trốn. Sau đó khi đang lang thang ở quận 12, TP.HCM thì bị bắt.

Luận tội, VKS cho biết Hiếu có nhân thân xấu, có nhiều tiền án, tiền sự. Về mức án, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Hiếu 6-7 năm tù về tội cướp tài sản và từ một đến một năm sáu tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Xem xét các tình tiết HĐXX đã quyết định mức án như trên.

Theo cáo trạng, ngày 6-7-2019, Hiếu lái xe xung quanh khu vực phường Bình Thọ, quận Thủ Đức tìm người sơ hở để cướp giật. Phát hiện chị N. đang cầm điện thoại liền giật rồi tẩu thoát.

Chị N. liền tri hô. Ngay sau đó, Hiếu bị tổ công tác CSGT quận truy đuổi bắt giữ. Quá trình tạm giữ, Hiếu báo với cơ quan công an mình bị bệnh do nuốt bật lửa, ói ra máu nên đã được đưa đến cấp cứu tại BV quận Thủ Đức.

Ngày 9-7-2019, Hiếu xin đi vệ sinh thì phát hiện lỗ thông gió nhà vệ sinh có thể chui qua được nên nảy sinh ý định bỏ trốn. Sau đó, Hiếu đã trèo qua lỗ thông gió theo đường ống nước bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm