Phạt tù tài xế chống đối, gây ùn tắc chốt kiểm dịch

Ngày 24-8, TAND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuyên (51 tuổi, trú tại Vĩnh Phúc) 18 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Tuyên được xác định là tài xế có hành vi chống đối tại chốt kiểm soát dịch bệnh gây ùn tắc giao thông, buộc phải xả chốt.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuyên tại phiên tòa

Theo đó, hôm 4-8, Tuyên điều khiển xe trộn bê tông tươi mang BKS 88C-155.86 đến chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở đầu cầu Hạc Trì (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

Do không muốn khai báo y tế, Tuyên cố tình điều khiển xe đi vào “luồng xanh” dù không thuộc trường hợp được cấp phép luồng xanh.

Thấy vậy, tổ công tác tại chốt kiểm dịch yêu cầu Tuyên khai báo y tế theo đúng quy định. Tuy nhiên, nam tài xế không chấp hành mà đóng cửa xe ngồi trong cabin, không di chuyển, mục đích gây ùn tắc giao thông, buộc phải xả chốt.

Tiếp đó, Tuyên điều khiển xe vượt qua chốt, chạy theo hướng đi TP Vĩnh Yên. Lực lượng công an đã truy đuổi quãng đường dài 2,8 km mới giữ được nam tài xế cùng phương tiện.

Bản án sơ thẩm nhận định hành vi của bị cáo thể hiện sự nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật. Việc bị cáo bỏ chạy khiến các các bộ chiến sĩ làm việc tại chốt kiểm dịch phải truy đuổi, ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều tiết giao thông, kiểm soát dịch bệnh tại chốt kiểm dịch cầu Hạc Trì.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm