Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

Quân khu 9 tăng cường đoàn kết với quân đội Campuchia

Chủ tịch nước đánh giá cao lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã triển khai nghiêm túc chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán; bảo đảm chế độ cho bộ đội vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trồng cây lưu niệm tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Ảnh: H.ĐƯỜNG

Giao nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 9 tăng cường công tác nghiên cứu, đánh giá và dự báo các tình huống phức tạp xảy ra để chủ động bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời của Tổ quốc. Lực lượng vũ trang Quân khu 9 phải chủ động và tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng với Campuchia; giữ vững và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa lực lượng vũ trang quân khu với quân đội và nhân dân Campuchia nhằm góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Chủ tịch nước cũng lưu ý lực lượng vũ trang quân khu chỉ đạo tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm