Số nhà báo thiệt mạng khi tác nghiệp gia tăng

Theo báo cáo thống kê của tổ chức Press Emblem Campaign (PEC), một tổ chức phi chính phủ bảo vệ cho nhà báo tại các vùng xung đột, quá nửa trong số 60 nhà báo thiệt mạng 6 tháng đầu năm nay bị sát hại bởi những tổ chức tội phạm hoạt động điên cuồng tại Mexico.

Số nhà báo thiệt mạng khi tác nghiệp gia tăng ảnh 1

Nghề báo vẫn đem lại những nguy cơ chết người 

Ngoài ra, Honduras, Pakistan, Nigeria hay Philippines, Nga, Iraq đều là những quốc gia nguy hiểm nhất cho những người làm báo, bởi ngoài các tổ chức tội phạm, tình trạng xung đột khu vực hay bất ổn về chính trị đều khiến các phóng viên đối mặt với nguy cơ mất mạng.

Trong khi đó, hoạt động tác nghiệp của nhà báo tại nhiều nơi hầu như không được bảo vệ. Chính vì vậy, Tổng thư ký PEC đồng thời lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hợp tác đem lại cho nhà báo một môi trường hoạt động an toàn hơn.

Được biết, năm 2009 có 122 nhà báo thiệt mạng khi tác nghiệp và con số này trong năm 2008 là 91.

Theo B.T (ANTĐ/Chinadaily)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm