Trung Quốc phạt những người biểu tình quá khích

Trung Quốc phạt những người biểu tình quá khích ảnh 1

Hàng ngàn người đã tham gia vụ biểu tình tại Qidong hồi năm ngoái (Nguồn: AFP)

Trong vụ việc xảy ra hồi tháng 7/2012, ba người biểu tình đã bị phạt từ một đến một năm rưỡi tù giam, song Tân Hoa xã không đưa tin gì về các tội danh cụ thể.

Khoảng 13 người khác cũng bị tuyên phạt, song tòa cho hưởng án treo vì đã thành khẩn nhận tội.

Một trong 13 người được hưởng án treo là Zhu Baosheng, người mà truyền thông cho rằng đã buộc thị trưởng Qidong phải mặc một chiếc áo có khẩu hiệu phản đối các hành động làm ô nhiễm môi trường.

Zhu cũng là người đã phá khóa để vào trụ sở chính quyền và lấy đi một số tài sản chia cho người khác.

Trong số những người bị xét xử nêu trên, chỉ có duy nhất Zhu Xiaoling có kế hoạch kháng án.

Trung Quốc phạt những người biểu tình quá khích ảnh 2

Những kẻ quá khích đã đập phá xe của cảnh sát và trụ sở chính quyền (Nguồn: AFP)

Tờ Southern Metropolis News dẫn các tài liệu của tòa án cho biết những kẻ quá khích đã tấn công cảnh sát và trụ sở chính quyền, làm bị thương ít nhất 90 cảnh sát, đập phá nhiều xe hơi, gây thiệt hại về vật chất lên tới 230.000 nhân dân tệ (23.000 USD).

Vụ biểu tình nêu trên diễn ra sau khi chủ nhà máy, hãng sản xuất giấy Oji Paper của Nhật Bản, thông báo hủy kế hoạch xây dựng đường ống dẫn nước thải, vốn sẽ đưa nước thải ra thẳng biển.


 Theo Trà My (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm