Đảo Guam nâng mức báo động sau đe dọa tấn công

Đảo Guam nâng mức báo động sau đe dọa tấn công ảnh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD trên đảo Guam. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Giới chức địa phương đảo Guam cho biết trong bối cảnh Triều Tiên có thể thử tên lửa bất cứ lúc nào, vùng lãnh thổ của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương này đã nâng lên mức báo động "vàng" trong hệ thống báo động "đèn giao thông" gồm xanh, vàng và đỏ.

Trong một tuyên bố được đưa ra tối 10/4, chính quyền địa phương nhấn mạnh: "Chính quyền sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường, trong đó một số cơ quan được tham gia vào kế hoạch và chuẩn bị khẩn cấp". Ngoài ra, chính quyền còn phát tờ rơi tư vấn người dân cách bảo vệ gia đình họ.

Với 180.000 dân, đảo Guam nằm cách Triều Tiên 3.380km về phía Đông Nam. Về mặt lý thuyết, điều này đồng nghĩa với việc vùng lãnh thổ của Mỹ trên nằm trong tầm ngắm của các tên lửa Musudan./.
(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm