Nga phóng vệ tinh quân sự vào quỹ đạo

RIA Novosti dẫn lời một phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Không gian vũ trụ của Nga cho biết hôm 23-6, một vệ tinh quân sự của Nga đã bay vào quỹ đạo được chỉ định. Đường dây liên lạc vô tuyến giữa tàu với trạm kiểm soát mặt đất đã làm việc ổn định.

Một vệ tinh Nga đang bay trên quỹ đạo

Trước đó cùng ngày, chiếc vệ tinh đã được đưa lên trên tên lửa vũ trụ Soyuz-2.1b từ trung tâm vũ trụ Plesetsk ở miền bắc nước Nga.

Tên lửa không gian Soyuz-2.1b của Nga

Đại tá Dmitry Zenin cho biết: "Đường dây liên kết với chiếc vệ tinh từ xa đã được thành lập và duy trì. Tất cả các hệ thống trên khoang đều hoạt động bình thường,".
Chiếc vệ tinh, mang tên Kosmos-2506, được cho là một phần trong chương trình mạng lưới vệ tinh do thám quang học của Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm